| Hotline: 0983.970.780

Tuyển VN ủ dột

Thứ Hai 18/11/2013 , 10:02 (GMT+7)

Không khí toàn đội kém vui sau thất bại 0-3 tai tiếng trước Uzbekistan trên Sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ Vòng loại Asian cup 2015.

Không khí toàn đội kém vui sau thất bại 0-3 tai tiếng trước Uzbekistan trên Sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ Vòng loại Asian cup 2015.

Ở trận đấu này, ĐTVN đã chịu bàn thua đầu tiên sau sai sót hết sức đáng trách của thủ môn Bùi Tấn Trường. Đón pha đánh đầu chuyền bóng về rất nhẹ của trung vệ Phước Vĩnh, Tấn Trường đã bất ngờ để bóng nẩy ra, tạo điều kiện cho tiền đạo Uzbekistan ghi bàn. Đây là bàn thua dẫn đến thất bại chung cuộc 0-3 của ĐTVN, đồng nghĩa chấm dứt cơ hội đi tiếp vào vòng sau.

Trong những ngày cuối tuần qua, rất nhiều ý kiến đã chỉ trích thủ môn CLB bóng đá B.Bình Dương. Nhiều ý kiến thậm chí nghi ngờ Tấn Trường “bán độ”. Nhiều HLV và đồng đội cũng lên tiếng bênh vực Tấn Trường khi cho rằng, đây có thể chỉ là sai sót về mặt chuyên môn. Tuy nhiên, đa phần đều đánh giá, Tấn Trường đã chủ quan và không thực sự tập trung ở tình huống trên.


Tấn Trường hứng chịu nhiều chỉ trích trong những ngày vừa qua

VFF và HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng nhận định, không có cơ sở để kết luận thủ thành CLB B.Bình Dương tiêu cực. Tấn Trường vẫn có tên trong danh sách ĐTVN sang UAE để thi đấu trận lượt về, cũng trong khuôn khổ Vòng loại Asian cup 2015.

Được biết, ngay sau trận thua 0-3 Uzbekistan, ĐTVN đã di chuyển vào TP Hồ Chí Minh và lên đường sang UAE. Thông tin từ VFF cho biết, hôm qua toàn đội đã có mặt tại UAE. Thể lực của các cầu thủ vẫn tốt sau hành trình di chuyển từ TP Hồ Chí Minh tới UAE, nhưng do chênh lệch về múi giờ nên HLV Nguyễn Văn Sỹ đã cho các cầu thủ nghỉ ngơi trước khi tập luyện. TTK Ngô Lê Bằng cho biết, nước chủ nhà đã chuẩn bị đón tiếp rất chu đáo. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ được tạo điều kiện ăn nghỉ và tập luyện rất tốt.

Tuy nhiên, do hệ quả của thất bại trước Uzbekistan cùng việc ĐTVN đã chính thức hết cơ hội đi tiếp, không khí toàn đội không thật sự hào hứng và sôi nổi. Đặc biệt, thủ môn Tấn Trường tỏ ra khép kín, ít giao tiếp với các đồng đội trong đội bóng. Tấn Trường hôm qua đã lên tiếng phủ nhận tiêu cực ở trận đấu tại Mỹ Đình. Theo Tấn Trường, đây chỉ là lỗi kỹ thuật của anh.

“Dĩ nhiên, bản thân tôi hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về sai lầm này. Tôi không hề có ý thoái thác trách nhiệm”, Tấn Trường cho biết.

Được biết, ĐTVN đã sang UAE sớm hơn 1 ngày so với thông lệ bình thường. Theo TTK Ngô Lê Bằng thì việc này nhằm giúp toàn đội có thêm thời gian để làm quen với điều kiện thời tiết, khí hậu ở UAE. Mặc dù không còn cơ hội đi tiếp, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn đặt mục tiêu giành điểm trên sân đối phương. Trong quá khứ, VN từng giành được kết quả tốt trước đội bóng Tây Á.

“VFF không gây áp lực với ĐTVN nhưng bản thân các cầu thủ cần ý thức được trách nhiệm của mình với màu cờ sắc áo đội tuyển để thi đấu nỗ lực. Đây cũng là cơ hội để ĐTVN cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chuẩn bị cho những giải khác trong tương lai. Chúng tôi vẫn rất coi trọng trận đấu với UAE”, TTK Ngô Lê Bằng cho biết.

Thông tin từ BHL đội bóng, thủ môn Tấn Trường hiện vẫn chưa chắc chắn có thể được bắt chính ở trận đấu sắp tới hay không. HLV Nguyễn Văn Sỹ trước đó cũng khẳng định, chưa quyết định ai bắt chính.

“Tâm lý Tấn Trường có thể bị ảnh hưởng vì sai lầm vừa qua. Chúng tôi vì vậy sẽ phải cân nhắc, nếu Tấn Trường tập luyện tốt và đảm bảo yêu cầu chuyên môn thì sẽ cho vào sân. Tôi cho rằng nếu dư luận đánh giá vội vàng, quy kết cầu thủ tiêu cực mà không có chứng cớ cụ thể thì cũng không hay”, ông Sỹ nói.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm