| Hotline: 0983.970.780

Tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone tăng kỷ lục

Thứ Ba 03/04/2012 , 09:10 (GMT+7)

Tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 2 vừa qua đã tăng lên mức cao kỷ lục là 10,8%...

Ảnh minh họa
Theo số liệu do Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 2/4, tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 2 vừa qua đã tăng lên mức cao kỷ lục là 10,8%, tăng 0,1% so với tháng trước và là mức cao nhất trong vòng 15 năm qua.

Chỉ riêng trong tháng 2, số người thất nghiệp tại các nước Eurozone lên tới hơn 17,1 triệu người, trong khi con số này của cùng kỳ năm ngoái là 1,48 triệu người.

Các nhà phân tích cho rằng việc tỷ lệ thất nghiệp tăng cao kỷ lục ở khu vực đồng euro là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động của khu vực này đang xấu đi cùng với tình trạng tồi tệ của cuộc khủng hoảng nợ công cũng như sự bất ổn của thị trường tài chính.

Đối với EU, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2 là 10,2%, tăng 0,1% so với tháng 1 và cao hơn nhiều so với mức 9,5% của cùng kỳ năm ngoái. Số người thất nghiệp tại 27 nước EU trong tháng 2 vừa qua là 24,55 triệu người, trong khi con số này của cùng kỳ năm ngoái là 1,87 triệu người.

Tây Ban Nha là quốc gia có số người thất nghiệp cao nhất trong số các nước Eurozone với tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2 lên tới 23,6%, tiếp theo là Hy Lạp với 21%. Tỷ lệ thất nghiệp tại Italy cũng lên tới 9,3%, tăng 0,1% so với tháng trước đó và là mức cao nhất trong vòng 8 năm qua.

Áo là quốc gia có số người thất nghiệp thấp nhất với 4,2%, tiếp đó là Hà Lan với 4,9%, Luxembourg 5,2% và Đức 5,7%.

Như vậy, tình trạng thất nghiệp tại châu Âu hiện vẫn tồi tệ hơn so với tại Mỹ và Nhật Bản. Trong tháng 2 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ là 8,3%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản trong tháng 1 là 4,7%.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.