| Hotline: 0983.970.780

Tỷ phú gốc Hoa ở Mỹ bị kiện vì tội phỉ báng nữ quan chức Trung Quốc

Thứ Bảy 22/07/2017 , 19:59 (GMT+7)

Thứ trưởng Nội vụ Trung Quốc kiện tỷ phú gốc Hoa ở New York, đòi bồi thường 10 triệu USD với cáo buộc tung tin giả mạo về các vụ ghép tạng và hối lộ tình dục. 

Quách Văn Quý, tỷ phú gốc Hoa lưu vong ở Mỹ. Ảnh: New York Times. 
Hoàng Yến (Huang Yan), nữ thứ trưởng Bộ nhà ở và khu vực đô thị-nông thôn Trung Quốc, đệ đơn kiện đòi bồi thường 10 triệu USD đối với tỷ phú gốc Hoa Quách Văn Quý (Guo Wengui) ở New York với cáo buộc ông Quách tung tin giả mạo, xúc phạm bà Hoàng, theo Reuters
 
Bà Hoàng nộp đơn lên Tòa án Tối cao Liên bang ở New York hôm 19/7, cáo buộc ông Quách "giả dối và lăng nhục" bà, thông qua một video được đưa lên mạng xã hội YouTube, nội dung nói bà liên quan tới các vụ ghép tạng và hối lộ tình dục. Bà Hoàng nói những tin tức của ông Quý khiến bà cảm thấy "căng thẳng nghiêm trọng" và "đau đớn tinh thần".
 
Giới quan sát cho biết đây là lần đầu tiên một quan chức chính phủ Trung Quốc kiện một tỷ phú lưu vong, từ khi ông này đưa ra cáo buộc về nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo cấp cao của Bắc Kinh. Đây cũng là vụ kiện rất hiếm hoi khi một quan chức cấp cao kiện một cá nhân ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc. 
 
Tỷ phú Quách và luật sư Josh Schiller không lập tức đưa ra bình luận. Ông Quách sống lưu vong tại Mỹ từ năm 2015, sau vụ thứ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc Mã Kiện (Ma Jian) bị bắt, khai trừ khỏi đảng vì nhận hối lộ 50 triệu USD của ông Quách. Tỷ phú gốc Hoa phủ nhận cáo buộc. 
 
Trung Quốc hồi tháng 4 xác nhận việc Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol ra "thông báo đỏ" đối với ông Quách. Interpol phát "Thông báo đỏ" theo đề nghị của một quốc gia thành viên để yêu cầu lực lượng cảnh sát các nước trong tổ chức xác định và bắt giữ người có liên quan. Đây là văn bản gần nhất với lệnh truy nã quốc tế của Interpol, song nó không có tính ràng buộc về mặt pháp lý với các nước thành viên.
 
Ông Quách từng viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter rằng ông đang ở cả Mỹ và Anh, hai nước không có hiệp định dẫn độ với Trung Quốc.
 
 

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm