| Hotline: 0983.970.780

Tỷ phú Mexico giàu nhất thế giới

Thứ Năm 11/03/2010 , 14:55 (GMT+7)

Ông trùm truyền thông Mexico Carlos Slim qua mặt các tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett trở thành người giàu nhất thế giới, theo danh sách mà tạp chí Forbes vừa công bố.

Tỷ phú Carlos Slim

Ông trùm truyền thông Mexico Carlos Slim qua mặt các tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett trở thành người giàu nhất thế giới, theo danh sách mà tạp chí Forbes vừa công bố.

Slim là người đầu tiên của một quốc gia đang phát triển đứng đầu danh sách những tỷ phú giàu có nhất thế giới. Sự thăng tiến của ông, từ con trai của một người bán hàng, đến lúc trở thành ông chủ khối tài sản trị giá 53,3 tỷ USD, là minh chứng cho sự gia tăng ngày càng mạnh mẽ các tỷ phú ở những nước đang phát triển, AP dẫn lời phóng viên Forbes Keren Blankfeld bình luận.

Tài sản của Slim gia tăng trong năm ngoái nhờ công ty viễn thông mà ông nắm cổ phần hồi phục về giá trị. Gia sản của ông tăng 18,5 tỷ USD trong 12 tháng qua, tạp chí cho biết.

Slim nổi tiếng là người giản dị, mặc những trang phục không đắt tiền và sử dụng chính loại máy tính mà công ty ông bán, thích sử dụng sổ tay bằng giấy. Ông là fan môn bóng chày, có thú vui hút xì gà và uống đồ không cồn dành cho người ăn kiêng.

Người giàu thứ nhì thế giới là tỷ phú Bill Gates, từng giữ danh hiệu giàu nhất 14 lần trong 15 năm qua. Tài sản của Gates trị giá 53 tỷ USD, tăng 13 tỷ trong 12 tháng qua, nhờ sự gia tăng của giá cổ phiếu Microsoft.

Tỷ phú Mỹ Warren Buffett năm nay đứng thứ ba với khối tài sản trị giá 47 tỷ USD, tăng 10 tỷ so với năm ngoái. Lý do chính là cổ phiếu công ty Berkshire Hathaway tăng.

Các tỷ phú trong danh sách của Forbes năm nay có tài sản trung bình là 3,5 tỷ USD, tăng 500 triệu USD trong vòng 12 tháng qua. Cả thế giới có 1.011 tỷ phú, tăng so với con số 793 của năm ngoái, nhưng thấp hơn mức kỷ lục của năm 2008.

Mỹ vẫn áp đảo về số lượng tỷ phú trong danh sách, nhưng tỷ lệ đang thấp dần đi. Nước Mỹ chiếm 40% số lượng tỷ phú thế giới, thấp hơn mức 45% của năm ngoái. Trong số 97 thành viên mới của câu lạc bộ những tỷ phú thế giới, Mỹ chiếm 16%, còn châu Á có sự tăng tiến rõ rệt. Khu vực này góp tới 104 gương mặt mới, và về số lượng chỉ kém châu Âu 14 vị mà thôi. Có được điều này là do ở châu Á trong năm qua có nhiều vụ chào bán lớn và thị trường chứng khoán gia tăng.

Có 11 quốc gia có số lượng tỷ phú tăng ít nhất là gấp đôi năm ngoái, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bị đá đè tử vong khi đào dúi rừng

Ông Tẩn Phù Dìn ở xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát, Lào Cai) đã bị đá đè tử vong trong khi đào bới đất để bắt dúi rừng tại khu vực rừng vầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm