| Hotline: 0983.970.780

U19 Việt Nam lội ngược dòng trước Bờ Biển Ngà ở cúp tứ hùng

Thứ Năm 20/09/2018 , 13:51 (GMT+7)

Dù gặp đối thủ mạnh và bị dẫn bàn trước, nhưng U19 Việt Nam đã chơi một trận đầy khởi sắc, lội ngược dòng thắng 3-1, ở lượt trận thứ 2 cúp tứ hùng 2018 đang diễn ra tại Qatar.

Ở trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định đưa ra nhiều sự thay đổi về nhân sự so với trận ra quân thua chủ nhà Qatar 1-4. Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng điều chỉnh đấu pháp, với sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công hơn.

U19 Việt Nam đã có trận đấu xuất sắc trước Bờ Biển Nga

Ở đội hình xuất phát, trấn giữ khung thành là Tùng Lâm. Các hậu vệ gồm: Văn Nam, Văn Tới, Hoàng Duy, Sỹ Hoàng. Hàng tiền vệ gồm: Văn Luân, Cảnh Anh, Hữu Thắng. Trong khi đó trên hàng công là bộ ba: Minh Bình, Danh Trung, Tiến Anh.

Trở lại với trận đấu, với ưu thế vể thể hình và đặc biệt là thể lực vượt trội, U19 Bờ Biển Ngà đẩy cao đội hình gây sức ép bên phần sân U19 Việt Nam ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 4 phút bóng lăn, họ đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 từ chấm 11m, sau tình huống hậu vệ U19 Việt Nam mắc lỗi trong vòng cấm.

Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì mà Bờ Biển Ngà có thể làm được trong trận đấu này, bởi những diễn biến sau đó đã cho thấy sự quật cường của U19 Việt Nam cũng như sự tập trung, tỉnh táo của các cầu thủ ngay cả khi đội bạn nổi nóng thi đấu quyết liệt trên mức cần thiết.

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, bàn thắng gỡ hòa đã đến với U19 Việt Nam trong hiệp hai của trận đấu và cũng bắt nguồn từ chấm 11m. Đội trưởng Văn Tới là người dứt điểm để quân bình tỉ số 1-1 cho U19 Việt Nam.

Càng chơi càng tự tin hơn, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn ghi thêm được 2 bàn nữa, lần lượt do công của Văn Nam và Thiện Đức, lội ngược dòng đánh bại đội bóng đến từ châu Phi với tỷ số chung cuộc 3-1.

Tại trận đấu cuối cùng của Cúp Tứ Hùng diễn ra vào ngày 22/9 tới, U19 Việt Nam sẽ gặp đội bóng mạnh nhất giải là U19 Uruguay. Ở lượt trận đêm qua, Uruguay đã giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Qatar.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm