| Hotline: 0983.970.780

U20 Việt Nam hạ New Zealand như cách lứa Công Phượng thắng Australia?

Thứ Bảy 20/05/2017 , 06:57 (GMT+7)

Về mặt thành tích chung, U20 Việt Nam hiện nay đã hơn lứa Công Phượng và các đồng đội năm 2013.

Tuy nhiên, về thành tích cụ thể trước 1 đội bóng thuộc châu Đại Dương, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn có thể nghĩ về thành tích lứa Công Phượng năm nào.

U20 Việt Nam đang mờ về bất ngờ tại VCK World Cup U20 (ảnh: Trọng Vũ)

Trong các 2013 và 2014, đội tuyển U19 Việt Nam của Công Phượng và các đồng đội đã 2 lần đánh bại một đội bóng thuộc khu vực châu Đại Dương là Australia (Bóng đá Australia là thành viên của liên đoàn bóng đá châu Á – AFC, nhưng về mặt địa lý, họ vẫn là quốc gia thuộc châu Đại Dương). Lần đầu là tại vòng loại giải châu Á tại Malaysia, U19 Việt Nam khi đó thắng Australia đến 5-1.

Lần thứ nhì là tại giải U19 Đông Nam Á ở sân Mỹ Đình, Công Phượng và các đồng đội thắng đội bóng xứ chuột túi bằng chiến thắng 1-0, với bàn thắng đẹp được thực hiện bởi ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Về cơ bản, Australia theo đánh giá của các chuyên gia có lối chơi gần giống với New Zealand, cùng phong cách “kick & rush”, tức là tốc độ, sức mạnh, dựa trên lợi thế về mặt thể hình và thể lực.

Tuy nhiên, cũng giống như Australia, New Zealand có nhược điểm là không có nhiều kinh nghiệm ở lứa tuổi 19 – đôi mươi, bởi cầu thủ của họ ở độ tuổi này không ít người vẫn còn thi đấu bán chuyên, thậm chí nghiệp dư, thuộc các trường Đại học tại Mỹ và Anh.

Thành ra, bản lĩnh trận mạc có thể là nhược điểm của đội bóng thuộc khu vực châu Đại Dương. Còn nhớ hồi năm 2013, vì bản lĩnh trận mạc yếu mà sau khi bị U19 Việt Nam ghi bàn trước, U19 Australia hoảng loạn, mất bình tĩnh rồi để thua đậm đội bóng của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Điểm yếu khác của các cầu thủ New Zealand cũng giống như các cầu thủ Australia ở lứa tuổi 19 – đôi mươi, đó là khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp chưa chắc đã linh hoạt. Cách Công Phượng đi bóng và ghi bàn vào lưới hàng thủ chậm chạp của U19 Australia trên sân Mỹ Đình ở giải Đông Nam Á cách nay 3 năm phần nào phản ánh sự chậm chạp đó.

Thế nên, U20 Việt Nam hiện tại dù về lý thuyết bị đánh giá yếu hơn U20 New Zealand trước trận đầu vòng bảng World Cup, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn có lý khi cho rằng đội bóng thuộc khu vực châu Đại Dương không phải là quá ghê gớm, bởi họ không phải là không có nhược điểm.

Nếu U20 Việt Nam biết cách khai thác các nhược điểm đấy, đồng thời che chắn tốt các điểm yếu của chính chúng ta, thì khả năng gây bất ngờ của đoàn quân trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn không phải không thể xảy ra.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm