| Hotline: 0983.970.780

U22 Việt Nam đã có đội hình chính tại SEA Games 29?

Thứ Tư 26/07/2017 , 19:35 (GMT+7)

Thông qua vòng loại U23 châu Á, phần nào có thể hình dung bộ khung của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29 sắp tới.

Đội hình mà đội tuyển U22 Việt Nam tiếp Hàn Quốc trong trận đấu cuối cùng, bảng I vòng loại U23 châu Á cũng là đội hình sơ bộ mà HLV Nguyễn Hữu Thắng có thể sử dụng tại SEA Games 29. Vì đầu tiên, đó là phần lớn đội hình tốt nhất, các cầu thủ tốt nhất của đội bóng trong tay ông Thắng.

Bộ đôi tiền đạo Đức Chinh và Công Phượng có vẻ như đang được đặt niềm tin. Trong 2 người này, Đức Chinh mạnh mẽ, hợp với vai trò trung phong, còn Công Phượng dĩ nhiên vẫn là tiền đạo lùi số 1 Việt Nam hiện nay.

Có thể Đức Chinh chưa ghi nhiều bàn thắng như Công Phượng ở vòng loại U23 châu Á vừa qua. Tuy nhiên, thật ra thì vai trò của Đức Chinh là rất quan trọng, việc cầu thủ đang khoác áo SHB Đà Nẵng xuất hiện trước các hậu vệ đối phương tạo nên áp lực lớn cho đối thủ, tạo ra khoảng trống để Công Phượng khai thác.

Văn Toàn thi đấu tiến bộ trong thời gian gần đây (ảnh: Trọng Vũ)

Ở hàng tiền vệ, hai gương mặt là Xuân Trường và Tuấn Anh cũng gần như chắc suất. Vấn đề còn lại là HLV Nguyễn Hữu Thắng chọn ai đá xung quanh họ mà thôi. Trong trận đấu với Hàn Quốc, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho các cầu thủ này gánh vác khu vực trung lộ của U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp khác, ông Thắng có thể cũng sẽ sử dụng Duy Mạnh đứng ngay phía sau Tuấn Anh và Xuân Trường, hòng gánh vác nhiệm vụ phòng ngự từ xa cho bộ đôi tiền vệ xuất thân từ HA Gia Lai. Tuy nhiên, khi đó có thể vị HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chuyển sơ đồ từ 4-4-1-1 sang 4-5-1.

Cũng ở hàng tiền vệ, các vị trí của Văn Toàn và Quang Hải đang được đánh giá cao. Quang Hải có kỹ thuật, chơi lắt léo, còn Văn Toàn có tốc độ cao. Cả hai đều rất tích cực di chuyển, có thể “chia lửa” cho Công Phượng nơi tuyến đầu.

Xuân Trường vẫn sẽ là ông chủ nơi tuyến giữa của U23 Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

Tương tự như vị trí của các tiền vệ cánh, các vị trí hậu vệ cánh của Văn Thanh và Văn Hậu cũng khá chắc chắn. Khó có chuyện HLV Nguyễn Hữu Thắng xáo trộn các vị trí vừa nêu, nhất là trong bối cảnh các HLV ít dám xáo trộn hàng thủ.

Duy chỉ có cặp trung vệ là chỗ đang được tính toán, Bùi Tiến Dũng chơi an toàn nhất trong số các trung vệ hiện có của đội tuyển U22 Việt Nam, nhưng Tiến Dũng lại thiếu độ “quái” cần thiết, để gây khó dễ cho các tiền đạo đối phương.

Hoàng Văn Khánh có thể hình tốt, nhưng chưa nhanh trong việc đọc tình huống, cũng chưa có sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Hữu Thắng, bằng chứng là anh vừa bị HLV Hữu Thắng thay bằng Duy Mạnh trong trận đấu với Hàn Quốc.

Vị trí khác đang khiến vị HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam băn khoăn đó là vị trí thủ môn, nơi Tiến Dũng vừa mắc sai lầm trong trận đấu với Hàn Quốc, trong khi Minh Long lại chưa ổn định về mặt phong độ.

Dù sao thì đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã có phát thảo sơ bộ bộ khung và các gương mặt ưng ý nhất. Khoảng thời gian từ đây đến SEA Games là lúc để HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉnh sửa lại những vị trí chưa đạt yêu cầu.

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm