| Hotline: 0983.970.780

U22 Việt Nam không yếu hơn đội hình giành ngôi á quân U23 châu Á 2018

Chủ Nhật 04/08/2019 , 08:01 (GMT+7)

U22 Việt Nam chuẩn bị có đợt tập trung ngắn hạn tiếp theo, chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games vào cuối năm nay, một chiến dịch mà đội bóng của HLV Park Hang Seo được đánh giá rất cao, dựa vào lực lượng đang có.

Lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại đủ sức thành công tại SEA Games.

Mục đích của các đợt tập trung ngắn hạn trong thời gian qua là giúp cho các cầu thủ làm quen với chu trình tập trung mới, tìm ra nhân tố mới, cũng như là giúp cho các gương mặt mới này có thêm kinh nghiệm với đội tuyển.

Dù vậy, số nhân tố mới trở thành trụ cột ở đội tuyển “U22+2” Việt Nam dự SEA Games và đội tuyển U23 dự VCK giải U23 châu Á ít tháng tới đây có lẽ không nhiều, mà thành phần đội tuyển vẫn sẽ dựa trên bộ khung đã ghi dấu ấn tại vòng loại giải U23 châu Á hồi tháng 3 vừa rồi.

Thành phần đấy, sau khi có thêm kinh nghiệm, được đánh giá rằng không thua kém so với lứa cầu thủ từng giành vị trí Á quân giải U23 châu Á hồi đầu năm 2018.

So sánh từng vị trí trên sân, lứa U22 hiện nay vẫn có những nhân tố tốt. Trong khung thành, thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn còn đó. Có thể phong độ của Tiến Dũng hiện không ổn định, nhưng trong trường hợp đó, đội hiện có thủ thành Văn Toản đủ khả năng thay thế.

Ở hàng hậu vệ, lứa U22 Việt Nam hiện tại vẫn còn Đoàn Văn Hậu đang ngày càng hay. Trung vệ Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh của năm 2018 đã lố tuổi, nhưng Huỳnh Tấn Sinh và Nguyễn Thành Chung sẵn sàng thay thế. Các trung vệ vừa nêu còn có thêm ưu thế thể hình, nên hàng hậu vệ không phải là khu vực đáng lo. 

Thậm chí, nếu Đình Trọng kịp bình phục chấn thương trước khi SEA Games khai diễn, hàng thủ của U22 Việt Nam tại SEA Games rất mạnh. Vì ngoài các trung vệ và hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu, chúng ta còn có hậu vệ phải Hồ Tấn Tài đang vươn lên khá nhanh.

Ở hàng tiền vệ, Xuân Trường, Đức Huy quá tuổi 22, nhưng tuyến này có thêm Trọng Đại, Tiến Dụng, Việt Hưng là những nhân tố đáng chú ý. Việt Hưng cũng đã thi đấu thành công tại vòng loại giải U23 châu Á, trong khi Trọng Đại ngày càng khẳng được chỗ đứng ở V-League, hứa hẹn sẽ góp phần giúp trục giữa của U22 Việt Nam mạnh lên.

Còn trên hàng tấn công, các tiền đạo thế hệ hiện tại có vẻ hơi yếu hơn so với Công Phượng, Văn Toàn, Phan Văn Đức của hơn 1 năm trước, chủ yếu là do Tiến Linh và Hà Đức Chinh phong độ chưa ổn định.

Dù vậy, lứa U22 Việt Nam hiện vẫn có Nguyễn Hoàng Đức là một tài năng không thể không nhắc đến. Một cầu thủ có độ quái rất cao, không kém gì Nguyễn Quang Hải.

Và quan trọng nhất là Quang Hải vẫn sẽ thi đấu cho đội tuyển “U22+2” Việt Nam tại SEA Games. Đấy vẫn là một trong những niềm hy vọng hàng đầu của đội hiện tại, ở các sân chơi quốc tế.

Lứa cầu thủ U22 hiện tại giống lứa trước là có sự khát khao và có tài năng. Vấn đề của họ chỉ là kinh nghiệm, nếu họ vững vàng hơn sau nhiều tháng thi đấu ở giải chuyên nghiệp trong nước, tin rằng các cầu thủ hiện nay sẽ không làm cho người hâm mộ bóng đá trong nước thất vọng.

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm