| Hotline: 0983.970.780

U23 khiêm tốn

Thứ Sáu 06/12/2013 , 09:59 (GMT+7)

Tổng cục TDTT và VFF giao nhiệm vụ vào tới trận chung kết, phấn đấu đạt HCV SEA Games 27. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ xác định vào tới bán kết.

Tổng cục TDTT và LĐBĐVN (VFF) giao nhiệm vụ vào tới trận chung kết, phấn đấu đạt HCV SEA Games 27. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ xác định vào tới bán kết.

8h45 tối 4/12, đội tuyển U23 VN đã có mặt tại Sân bay Quốc tế Nay Pyi Taw cùng với cánh quân đầu tiên của đoàn TTVN. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là những người sau cùng bước ra khỏi khu vực check-out.

Trả lời báo chí VN tại Nay Pyi Taw, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra dè dặt khi đề cập tới mục tiêu của đội tuyển U23. Ông Phúc cho biết: “Quá trình tập luyện vừa qua, đội đã có những cải thiện nhất định về chuyên môn. Tuy nhiên, một vài điểm U23 VN vẫn còn yếu nên cần phải khắc phục.

 Ví dụ như khả năng ghi bàn của các tiền đạo, thực sự chúng tôi cảm thấy lo lắng vì điều này. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng đây chỉ là phong độ nhất thời, và các cầu thủ sẽ sớm có sự tiến bộ. Trong vài ngày còn lại, BHL sẽ cố gắng để tập trung cho các cầu thủ khắc phục những điểm còn yếu”.

Về mục tiêu của U23, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, toàn đội xác định “đi qua từng trận” để phấn đấu vào tới bán kết. “Sau khi vào bán kết rồi, tuỳ đối thủ là ai chúng tôi sẽ có sự xác định để có hướng đi tiếp”, ông Phúc cho biết.

Cùng ý kiến trên, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội T&T) cho biết, toàn đội U23 hiện rất quyết tâm. “Chúng tôi rất háo hức được thi đấu với các đối thủ trong khu vực. U23 VN dù gặp nhiều vấn đề nhưng tôi tin mình và các đồng đội có thể thi đấu với 100% khả năng để giành chiến thắng.

 Lúc này chúng tôi chưa muốn nghĩ tới mục tiêu quá xa mà chỉ phấn đấu qua từng trận một, hoàn thiện dần để mạnh lên. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ”, Văn Quyết nói.

Theo TTK Ngô Lê Bằng, Trưởng đoàn đội tuyển U23 VN tại SEA Games 27, VFF “đặt niềm tin tuyệt đối với BHL, HLV Hoàng Văn Phúc và các cầu thủ”. Ông Bằng cho rằng 22 cầu thủ của U23 VN hiện nay là những người đang có phong độ tốt nhất.

Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm qua, BHL đội tuyển U23 VN đã cho các cầu thủ ngủ muộn, và nghỉ ngơi trong suốt buổi sáng để hồi phục sức khoẻ. TTK Ngô Lê Bằng cho biết toàn bộ thành viên đội đều cảm thấy khoẻ mạnh và thoải mái. Ông Bằng cảm thấy hơi lo lắng vì thời tiết bên Myanmar đang rất nắng nóng.

“Rất may là vừa qua U23 VN đã được bố trí cho tập huấn tại Bình Dương nên việc thay đổi thời tiết không quá ảnh hưởng tới đội. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải lưu ý các cầu thủ giữ gìn sức khoẻ. Thể lực không phải điểm mạnh của U23 VN, nên nếu bị suy giảm sẽ rất bất lợi”, ông Bằng nói.

Chiều cùng ngày, BTC SEA Games 27 đã bố trí cho đội tuyển U23 tập buổi đầu tiên để làm quen. Không khí buổi tập diễn ra rất sôi nổi và hứng khởi. HLV Hoàng Văn Phúc đã đưa ra các bài tập nhẹ để toàn đội lấy lại cảm giác sau hành trình di chuyển từ Hà Nội sang Nay Pyi Taw.

Theo lịch thi đấu, U23 VN sẽ ra quân vào ngày 8/12, với đối thủ là Brunei. Đây là đội bóng được đánh giá yếu hơn so với U23 VN. HLV Hoàng Văn Phúc mặc dù vậy khẳng định, BHL đội tuyển U23 VN sẽ vạch chiến thuật thận trọng, đảm bảo đội vừa giành điểm vừa giữ được thể lực, tránh chấn thương.

“Chúng ta sẽ phải thi đấu với mật độ hơn 2 ngày/trận nên cần phải duy trì được thể lực ổn định. Sẽ là lý tưởng nhất nếu U23 vào tới bán kết mà không cầu thủ nào bị chấn thương”, ông Phúc cho biết.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm