| Hotline: 0983.970.780

U23 và cữ dượt cuối

Thứ Tư 23/10/2013 , 10:40 (GMT+7)

Giải đấu giao hữu do B.Bình Dương tổ chức là đợt sát hạch cuối cùng đối với đội tuyển U23 VN trước khi chính thức bước vào tranh tài ở SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar vào cuối năm.

Giải đấu giao hữu do B.Bình Dương tổ chức là đợt sát hạch cuối cùng đối với đội tuyển U23 VN trước khi chính thức bước vào tranh tài ở SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar vào cuối năm.

Tính tới thời điểm hiện tại, U23 VN đã trải qua chuỗi 8 trận bất bại trong suốt 1 tháng vừa qua. Trong số đó, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc giành tới 7 chiến thắng. Ít có đội bóng nào trong khu vực, kể cả những đối thủ mạnh như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia lại đạt được thành tích tốt như trên trước SEA Games.

Tuy nhiên, vẫn không nhiều người tỏ ra lạc quan trước cơ hội của U23 VN. Lý do bởi các chiến thắng của U23 VN đều ở các trận giao hữu. Về lực lượng, quân số trong tay HLV Hoàng Văn Phúc vẫn bị đánh giá là yếu, cả về kinh nghiệm thi đấu quốc tế lẫn trình độ chuyên môn.

Bản thân HLV Hoàng Văn Phúc cũng phải thừa nhận điều này, bất chấp chuỗi trận bất bại kéo dài của U23 VN.


HLV Hoàng Văn Phúc và học trò có cữ dượt cuối tại BTV cup

Qua 8 trận đấu, U23 VN vẫn bị đánh giá là chưa thực sự tốt trong khâu phòng ngự, cũng như khả năng chớp thời cơ của các tiền đạo còn kém. BTV cup, với độ cạnh tranh khá cao được xem như cơ hội cuối để U23 VN hoàn thiện.

“Các đội bóng ở BTV cup đều có trình độ chuyên môn tốt, nếu không muốn nói là còn trội so với U23 VN. Dù là giải giao hữu nhưng tiền thưởng của giải đấu lớn, nên các đội bóng đều sẽ thi đấu rất quyết liệt. Đây sẽ là thử thách thực sự với các cầu thủ U23. Tôi muốn thông qua đây để các em làm quen với không khí cạnh tranh bởi vào SEA Games, các đối thủ đều rất mạnh”, HLV Hoàng Văn Phúc hôm qua nói.

Ở BTV cup năm ngoái, đội tuyển U22 dưới sự chỉ đạo của HLV Hoàng Văn Phúc đã vào tới trận chung kết, và chỉ chấp nhận về nhì trước B.Bình Dương có lực lượng vượt trội hơn.

Nhiều cầu thủ trong đội U22 thời điểm trên hiện đang thuộc biên chế của U23, với kinh nghiệm thi đấu đã được hun đúc thêm. HLV Hoàng Văn Phúc mặc dù vậy cho biết, U23 VN không đặt mục tiêu giành chức vô địch ở giải đấu này.

“Kết quả tốt tại BTV cup sẽ giúp các cầu thủ có thêm động lực và sự tự tin khi thi đấu ở SEA Games. Tuy nhiên thành tích không phải đích cao nhất U23 VN hướng tới.

Mục tiêu của BHL là thông qua đây có thể hoàn thiện bộ khung chính, giúp các cầu thủ thích nghi hoàn toàn với chiến thuật chung. Dĩ nhiên, tôi không muốn đội phải chịu một kết quả nghèo nàn, vì có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý cầu thủ”, ông Phúc cho biết.

Một số ý kiến hiện lo lắng, do mức độ cạnh tranh cao ở BTV cup, các cầu thủ U23 VN có thể sẽ bị chấn thương, ảnh hưởng tới SEA Games 27. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, BHL đã quán triệt tinh thần tới toàn đội, thi đấu quyết tâm nhưng không mạo hiểm.

“Thời điểm SEA Games khởi tranh đã cận kề. Bản thân các cầu thủ cũng ý thức được việc giữ gìn thể lực của mình nên tôi cho rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Trong bóng đá chuyện va chạm là khó tránh khỏi, tuy nhiên chúng tôi đã có nhắc nhở tới các cầu thủ”, ông Phúc nói.

Cho đến hôm qua, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, BHL đội tuyển U23 vẫn chưa có ý định triệu tập bổ sung cầu thủ nào. Nhiều khả năng, ông Phúc sẽ “bê” nguyên quân số hiện nay tham dự SEA Games 27 bởi nếu được triệu tập thêm, các cầu thủ mới cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để hoà nhập với lối chơi chung của toàn đội.

U23 VN sẽ chỉ có thêm nhân sự mới trong trường hợp bất khả kháng, khi các cầu thủ hiện nay bị chấn thương.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm