| Hotline: 0983.970.780

U23 Việt Nam - U23 Qatar: Biến điều không thể thành có thể

Thứ Ba 23/01/2018 , 09:38 (GMT+7)

15 giờ hôm nay (23/1), U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Qatar ở trận bán kết giải U23 châu Á 2018 trên sân Thường Châu (Trung Quốc). Thầy trò HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình.

U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình tại giải. Ảnh: AFC

Để có mặt tại bán kết, các học trò của HLV Park Hang-seo đã tạo ra những câu chuyện không tưởng bằng cách đá ngoan cường và tỉnh táo. Những gì U23 Việt Nam làm được tại giải U23 châu Á 2018 đã là một cột mốc lịch sử, điều mà bóng đá Việt Nam chưa bao giờ vươn tới. 


Đối thủ của U23 Việt Nam trong trận bán kết lần này là U23 Qatar U23, đội bóng đã giành hạng tư ở VCK U23 châu Á 2016. Một ngọn núi cao với thầy trò HLV Park Hang-seo, nhưng khi có được tâm lý và tinh thần thoải mái, họ sẽ chinh phục đỉnh cao để đi tới trận chung kết. 

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam và Qatar chưa từng gặp nhau ở cấp độ U23. Nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đã có 6 lần đối đầu, trong đó Việt Nam thắng 2, hòa 1, thua 3. 

Ở giải đấu năm nay, U23 Qatar thi đấu rất tốt và là đội toàn thắng duy nhất đến thời điểm này cùa giải. Họ giành ngôi nhất bảng A, khiến U23 Trung Quốc bị loại ngay ở vòng bảng. Vòng tứ kết, U23 Qatar đánh bại U23 Palestine bằng chiến thắng 3-2. Họ đã ghi bàn trong tất cả các trận với 7 bàn thắng, để lọt lưới 3 bàn.

U23 Qatar có lứa cầu thủ tài năng, chơi bóng rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Qatar có hàng công mạnh, đặc biệt là hàng tiền vệ. Họ rất nguy hiểm trong những tình huống bóng bổng. Thêm nữa, khả năng sút xa, tận dụng cơ hội từ những tình huống cố định của họ cũng rất tốt.

Với dàn cầu thủ chất lượng, thi đấu tốt ở VCK U23 châu Á 2018 như vậy, U23 Qatar được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam rất nhiều. Do đó, thầy trò HLV Park Hang-seo được dự đoán sẽ gặp vô vàn khó khăn.

Mặc dù được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam, nhưng HLV Felix Sanchez của U23 Qatar lại dành rất nhiều sự tôn trọng cho đối thủ của mình ở trận bán kết: “U23 Việt Nam đã có màn trình diễn tuyệt vời ở tứ kết nên chúng tôi phải cố gắng nhiều, để có được kết quả tốt trước họ. Có thể nói, U23 Qatar đang đụng phải đối thủ khó nhất từ đầu giải”.

Mọi thứ đã sẵn sàng với U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Về phía HLV Park Hang- seo của U23 Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận có cảm thấy một chút áp lực: “U23 Qatar là đối thủ mạnh, đây lại là trận đấu quan trọng để giành vé vào chung kết. Do đó, tôi cảm thấy một chút áp lực. Đây sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn có một niềm tin lớn để chiến thắng”.


Nhưng HLV Park Hang-seo cũng khẳng định, U23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ U23 Qatar và nắm được khá nhiều điểm yếu của đối thủ. Đồng thời, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng thầy trò ông đã quen việc phải đấu những đội ở cửa trên, nên không hề lo lắng và sẽ làm tất cả để đánh bại đối thủ.

Trước trận bán kết gặp U23 Qatar, HLV Park Hang-seo cũng đã tiết lộ đôi chút về tình trạng thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam; nhất là khi, các cầu thủ áo đỏ đã phải thi đấu 120 phút cộng thêm loạt đá luân lưu ở trận tứ kết với U23 Iraq. Theo HLV này, các cầu thủ U23 Việt Nam thực sự là khá mệt mỏi, nhất là sau trận tứ kết vừa qua với Iraq, với 120 phút chơi bóng và loạt đá luân lưu căng thẳng. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đã có những giải pháp thích hợp để các cầu thủ kịp hồi phục.

Thầy trò HLV Park Hang - seo đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam, cho khu vực Đông Nam Á ở đấu trường châu lục. Với những gì U23 Việt Nam đã thể hiện từ đầu giải, hàng triệu trái tim Việt Nam tin vào một chiến thắng trước U23 Qatar để viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình ở VCK U23 châu Á 2018.

 

(baotintuc.vn)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm