| Hotline: 0983.970.780

U23 Việt Nam: Đừng vui quá, phải giữ vững đôi chân trên mặt đất!

Thứ Hai 29/01/2018 , 07:21 (GMT+7)

Mọi người chưa quên chúng ta từng sở hữu một lứa “cầu thủ vàng” đầy tiềm năng với Quốc Vượng, Văn Quyến, Văn Trương, Quốc Anh,…., hứa hẹn là đối trọng của Thái Lan tại khu vực. Thế nhưng, thành công đến quá sớm khi tuổi đời còn quá trẻ...

Dẫu không thể giành chiến thắng trong trận chung kết nhưng hành trình của thầy trò HLV Park Hang Seo mãi được xem là chiến tích thần thánh của bóng đá nước nhà. Họ xứng đáng là người hùng trong trái tim hơn 90 triệu dân Việt Nam, tuy nhiên “vui thôi, đừng vui quá”.

17-26-42_nh-1
Để quá khứ không lặp lại, các cầu thủ cần phải giữ vững đôi chân trên mặt đất

Hành lý mà U23 Việt Nam mang đến giải đấu lần này chính là lòng quyết tâm. Vũ khí đáng sợ nhất của chúng ta không gì ngoài yếu tố tinh thần. Bởi trước các “ông kẹ” của châu lục như Nhật Bản, Quata, Hàn Quốc, Úc hay Uzbekistan thì dù có lạc quan đến mấy cũng phải thừa nhận, cơ hội là không nhiều.

Vị thế “chiếu dưới” vô hình trung mang lại cảm giác tâm lý thoải mái nhất cho các học trò của HLV Park Hang Seo, khi đôi chân thanh thoát nhất có thể, kết hợp với yếu tố tinh thần dâng lên cao ngút, U23 Việt Nam liên tiếp tạo nên những trận thắng kinh thiên động địa.

Dưới sự chỉ đạo tài tình của “phù thủy Hiddink Châu Á”, U23 Việt Nam trở thành một khối gắn kết khó phá vỡ, luôn vững vàng, chắc chắn trong thế trận phòng ngự và cực kỳ chính xác, đáng sợ mỗi khi tấn công.

Lúc này sức hút của U23 Việt Nam rất lớn, thông tin về họ xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện truyền thông, kèm theo những lời tung hô không ngớt. Hiệu ứng đám đông lan tỏa, Quang Hải và các đồng đội là đề tài được nói đến mọi lúc mọi nơi, sau chiến công của thầy trò HLV Parh Hang Seo, rất nhiều người đã không ngần ngại khẳng định: “bóng đá Việt Nam vươn tầm biển lớn”, “ngang hàng châu lục”, “mục tiêu lúc này là chiếc vé dự vòng chung kết World Cup”.

Song hẳn mọi người chưa quên chúng ta từng sở hữu một lứa “cầu thủ vàng” đầy tiềm năng với Quốc Vượng, Văn Quyến, Văn Trương, Quốc Anh,…., hứa hẹn là đối trọng của Thái Lan tại khu vực. Thế nhưng, thành công đến quá sớm khi tuổi đời còn quá trẻ, cùng những lời khen mùi mẫn như rót mật vào tai khiến nhiều cầu thủ không giữ nổi mình, hệ quả “Đại án Bacolod” chấn động đã đẩy nhiều người vào vòng lao lý, để rồi kẻ chìm nghỉm, kẻ vật vờ mãi mãi không tìm lại được ánh hào quang năm xưa.

17-26-42_nh-2
Sự tung hô quá mức của CĐV đôi khi là con dao 2 lưỡi

Gần đây nhất là SEA Games 19, sau 3 trận toàn thắng trước Philippines, Đông Timor và Campuchia, Công Phượng cùng các đồng đội được đưa lên tận mây xanh, nhiều người còn quả quyết chức vô địch đã nằm trong túi thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Nhưng sau 2 trận đấu đầy thất vọng như hòa Indonesia và thua Thái Lan, U22 Việt Nam chính thức khăn gói xách valy về nước. Họ phải nhận búa rìu từ dư luận, từ chính những người tung hô cách đó không lâu.

Không phủ nhận các chàng trai của HL Park Hang Seo đã có màn trình diễn thần kỳ tại VCK Châu Á lần này, nhưng nên nhớ đội tuyển chúng ta đến giải đấu với vị thế của một kẻ đi học hỏi là chính. Không có gì đảm bảo những Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường… lại tiếp tục thể hiện phong độ xuất thần như thế ở những giải đấu tới. Do đó thay vì nghĩ đến sân chơi châu lục hay VCK Worl Cup danh giá, Việt Nam cần chinh phục mục tiêu thiết thực nhất là SEA Games.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm