| Hotline: 0983.970.780

'U23 Việt Nam là ứng viên sáng giá cho chiếc HCV SEA Games 30'

Thứ Năm 06/06/2019 , 17:01 (GMT+7)

Đó là ý kiến chia sẻ của ông Velizar Popov - Huấn huyện viên đội tuyển U23 Myanmar tại cuộc họp báo trước trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) chiều 6/6/2019.

Chia sẻ với các phóng viên tại buổi họp báo, Huấn luyện viên cả hai đội khẳng định, các cầu thủ đều có tinh thần cũng như thể trạng hoàn hảo để sẵn sàng cho cuộc đọ sức giữa hai đội.

Sẵn sàng cho cuộc đọ sức giữa hai đội.

Đánh giá về U23 Việt Nam, huấn huyện viên Myanmar Velizar Popov nói: “U23 Việt Nam là ứng viên sáng giá cho chiếc HCV SEA Games 30 cuối năm nay. U23 Myanmar muốn tiến xa ở SEA Games phải vượt qua bài thử này.

Trận đấu là bài thử bổ ích, hữu hiệu cũng là thước đo để chúng tôi biết mình có thể cạnh tranh được huy chương ở Seagames hay không. Ở Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều là những quốc gia có nền bóng đá mạnh nhưng với tôi, Việt Nam đang là nền bóng đá số 1 của khu vực”.

Trước câu hỏi về những tài năng của bóng đá Myanmar, ông Velizar Popov cho rằng, bóng đá là môn tập thể, rất khó để nói cầu thủ nào hay, cầu thủ nào triển vọng. Nếu các phóng viên Việt Nam muốn biết đâu là cầu thủ hay của U23 Myanmar thì hãy chờ tới trận đấu ngày mai, xem trực tiếp họ thi đấu trên sân sẽ có đánh giá chính xác.

Đại diện cầu thủ đội Myanmar chia sẻ, U23 Việt Nam có hai cầu thủ là Văn Hậu và Quang Hải, 2 cầu này có lối chơi hay, thể lực tốt nhưng rất tiếc ở trận đấu diễn ra vào tối 7/6 hai cầu thủ này vắng mặt do đi dự giải King’s Cup 2019 tại Thái Lan.

Đối với trận đấu giao hữu vào ngày mai, Huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn cho rằng đó là cơ hội tốt cho các cầu thủ thể hiện và để được tham dự SEA Games, mỗi cầu thủ phải chắt chịu tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất nhằm thể hiện, và trận đấu với U23 Myanmar là một trong số đó…

Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar được diễn ra lúc 20h ngày 7/6 tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm