| Hotline: 0983.970.780

U23 Việt Nam và sự thất vọng đến từ đôi cánh

Thứ Hai 13/01/2020 , 22:32 (GMT+7)

U23 Việt Nam đang gặp vấn đề lớn khi các hậu vệ cánh không chơi đúng sức tại VCK U23 châu Á 2020. 

U23 Việt Nam hòa trận thứ hai liên tiếp. Ảnh: Đức Đồng/VnExpress.

Màn trình diễn của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 đến hiện tại thuộc diện "khó xem" đối với nhiều người hâm mộ bóng đá. Các học trò của HLV Park Hang-seo chưa cho thấy chiến thuật rõ ràng, đặc biệt là ở lối chơi tấn công. 

Nhiều người đã nhắc tới sự "cũ kỹ" của bộ đôi Tiến Linh - Đức Chinh. Ý định sử dụng cặp tiền đạo của HLV Park Hang-seo vốn đã lộ bài từ SEA Games 30 cách đây khoảng 1 tháng. 

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất đối với binh đoàn Sao vàng hiện tại không nằm ở bộ đôi tiền đạo. Thực tế cho thấy, Tiến Linh chơi nỗ lực và vẫn rất hay trong cách xử lý bóng. Đức Chinh phải chơi xa cầu môn hơn nhưng mỗi khi có anh trên sân, U23 Việt Nam lên bóng sáng hơn hẳn. 

Vấn đề của U23 Việt Nam nằm ở sức tấn công của đôi cánh, nơi Tấn Tài và Thanh Thịnh trấn giữ trong trận đấu với U23 Jordan và Thanh Thịnh cùng Việt Anh đảm nhận ở trận ra quân. 

Nói về trận đấu đầu tiên, Việt Anh có lẽ là một người khó để đánh giá vì anh là một trung vệ. Khả năng lên bóng của cầu thủ này không tốt và tạt bóng cũng không luôn. Trong khi đó, Thanh Thịnh được kỳ vọng nhưng mất hút trong 90 phút. 

Còn ở trận thứ hai mới thực sự là một màn trình diễn đáng quên của hai hành lang cánh. Hồ Tấn Tài trở lại sau án treo giò và nghiễm nhiên có suất đá chính. Nhưng những gì anh thể hiện là 3 đường chuyền hỏng và 2 lần mất bóng bên phần sân nhà. 

Thêm nữa, Tấn Tài gần như chỉ thi đấu có 75 phút vì sau đó, anh xuống sức và không có nhiều đóng góp cho lối chơi của đội nhà. 

Thanh Thịnh thi đấu không tốt tại VCK U23 châu Á. 

Ở cánh đối diện, Thanh Thịnh còn tồi tệ hơn. Thịnh chỉ đá 35 phút và bị coi là tử huyệt của hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Anh liên tục bị khoét cánh và HLV Park Hang-seo phải sớm đưa Đình Trọng vào thế chỗ. 

Đóng góp của Thanh Thịnh cho tấn công cũng bằng không. Anh có một đường chuyền hỏng cho Quang Hải khiến thủ quân của U23 Việt Nam vất vả cứu bóng và ngã sõng xoài. 

Lối chơi tấn công của U23 Việt Nam bị bắt bài và không có phương án thay thế ngoài những tình huống tỉa bóng của Quang Hải. Trong suốt 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Park Hang-seo không một lần sút trúng mục tiêu. Sang hiệp 2, sự điều chỉnh Đức Chinh hoạt động cả hai bên cánh giúp thế công của U23 Việt Nam sáng nước hơn nhưng cũng không có thêm bàn thắng. 

Tóm lại, những gì đôi cánh thể hiện trong cả hai trận đấu đã qua khiến cho người hâm mộ bóng đá không thể yên tâm. Quan trọng hơn, lối chơi của U23 Việt Nam vì thế mất đi tốc độ cũng như sự đột biến, nó trở nên đơn điệu đến tẻ nhạt và dễ bị bắt bài. 

Dẫu sao, U23 Việt Nam đã không thua và chưa để lọt lưới bàn nào. Ở lượt đấu cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào 20h15 ngày 16/1. 

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm