| Hotline: 0983.970.780

Úc tái tạo coronavirus giúp đẩy nhanh nghiên cứu vacxin

Thứ Tư 29/01/2020 , 09:54 (GMT+7)

Trong nỗ lực toàn cầu chống lại dịch cúm Vũ Hán đang lan rộng ra các nước, các nhà khoa học Úc đã có bước đột phá mới.

Theo đó, phiên bản virus trong phòng thí nghiệm được mô tả là “kẻ thay đổi cuộc chơi” này sẽ giúp các nhà khoa học xác định liệu vacxin trong tương lai có hiệu quả hay không.

Một phụ nữ ở Vũ Hán đang được kiểm tra y tế

Đây là kết quả nghiên cứu của các chuyên gia Viện Miễn dịch và Nhiễm trùng  Peter Doherty ở Melbourne thực hiện lấy mẫu từ một bệnh nhân bị nhiễm virus Corona hôm thứ Sáu.

Nhóm nghiên cứu dự định sẽ chia sẻ với tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để tiếp tục phát triển vacxin.

Tiến sĩ Mike Catton bày tỏ niềm vui sau thành công bước đầu

Tiến sĩ Mike Catton, Phó giám đốc Viện  Doherty nhận xét, đây là bước đột phá “cực kỳ quan trọng” để nghiên cứu phát triển ra các loại vacxin tiềm năng chống lại phiên bản virus Corona trong phòng thí nghiệm.

“Điều này cũng sẽ cho phép các nhà nghiên cứu thử nghiệm để xác định những người có thể đã nhiễm virus  trước khi xuất hiện các triệu chứng ra bên ngoài”, ông Catton nói.

Số ca tử vong vì virus Corona tại Trung Quốc vẫn tăng theo giờ

Giám đốc Viện Doherty Julian Druce mô tả động thái mới là thành tựu đáng kể trong sự nhận thức toàn cầu về con virus Corona để phòng tránh và đối phó.

Trong diễn biến liên quan, tính đến sáng 29/1 tại Trung Quốc, số người nhiễm virus Corona đã lên tới 5.974 ca, trong đó 132 bệnh nhân đã tử vong (tăng 26 ca). Tuy nhiên chưa có bệnh nhân nào tử vong ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

(ABCNews, CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất