| Hotline: 0983.970.780

Ukraine áp luật trừng phạt Nga cực kỳ sâu rộng, đa lĩnh vực

Thứ Sáu 12/09/2014 , 10:23 (GMT+7)

Có riêng một danh sách đen liệt kê các chính trị gia Nga bị cấm nhập cảnh./ Ngoại trưởng Lavrov: Nga không để yên cho EU vì gói trừng phạt mới/ Thủ tướng Ukraine: Chiến thắng là khi không còn phải mua khí đốt Nga

Hôm nay, thứ Sáu ngày 12/9 luật trừng phạt chống Nga có hiệu lực tại Ukraine, theo Itar-Tass.

Luật này đã được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ký và công bố trên báo của quốc hội nước này trước đó, sẽ cho phép phong tỏa tài sản và ngừng các hoạt động thương mại, cũng như cấm vận chuyển quá cảnh qua Ukraine, cấm bay trên vùng lãnh thổ nước này, ngăn chặn việc rút vốn ra khỏi Ukraine, tạm ngừng mọi nghĩa vụ kinh tế và tài chính đã ký kết và rút giấy phép hoạt động của doanh nghiệp Nga.

Ngoài ra, tàu thuyền cũng không được vào vùng lãnh hải hoặc các cảng của Ukraine. Máy bay cũng không được vào không phận và đỗ ở Ukraine. Các hợp đồng thương mại, dự án chung và các chương trình công nghiệp đều bị hủy bỏ, trong đó có các hợp đồng, dự án trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Luật này còn quy định việc chấm dứt giao lưu văn hóa, hợp tác khoa học và các hợp đồng trong lĩnh vực giáo dục và thể thao, từ chối cấp thị thực và hủy bỏ mọi chuyến thăm chính thức.

Trước đó chính phủ Ukraine đã chuẩn bị sẵn một danh sách gồm 172 công dân của Nga và các nước khác cùng với 65 công ty để áp dụng các lệnh trừng phạt. Ngoài ra còn có một danh sách khác nêu tên 1.500 nhà hoạt động văn hóa Nga bị cấm nhập cảnh vào Ukraine.

Đồng thời có riêng một danh sách đen liệt kê các chính trị gia Nga, bao gồm các thành viên của Hội đồng Liên bang, Duma Quốc gia và Hội đồng An ninh Nga.

Ngày 11/9, Hội đồng An ninh Ukraine ra lệnh cấm nhập cảnh 35 nhà báo Nga trong 5 năm.

Các doanh nghiệp của Nga hiện diện ở Ukraine hầu hết nằm trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông, nhiên liệu và năng lượng. Trong đó, những công ty như LUKoil, Rosneft và Tatneft đều có chi nhánh và tài sản nằm ở nước này.

Trong số 8 ngân hàng của Nga hoạt động ở Ukraine có Sberbank và VTB. Các chủ doanh nghiệp Nga còn có nhiều nhà hàng ở Ukraine. MTS-Ukraine chính là một chi nhánh của MTS ở Nga. Hệ thống tra cứu Internet Yandex của Nga cũng có chi nhánh ở Ukraine.

Tuy nhiên hiện chưa rõ phạm vi áp dụng của luật này đối với quan hệ thực tế Ukraine - Nga và có thể sẽ được chính phủ áp dụng từng bước.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm