| Hotline: 0983.970.780

Ukraine đòi Nga đền bù 350 tỷ USD thiệt hại chiến tranh

Thứ Ba 12/05/2015 , 09:36 (GMT+7)

Người đứng đầu Ủy ban Quốc tế của Duma Quốc gia Nga cho rằng ý tưởng bắt Moscow bồi thường của Kiev là 'quá kỳ lạ và vô vọng'.

Nghị sĩ Nga Alexey Pushkov, người đứng đầu Ủy ban Quốc tế của Duma Quốc gia Nga cho rằng ý tưởng bắt Moscow bồi thường 350 tỷ USD vì tàn phá Donbas của Kiev là vô vọng.

Ông Pushkov chia sẻ trên trang Twitter của mình: “Chính quyền Kiev đã tham gia vào việc phá hủy Donbas, tàn phá thành phố, cây cối bằng pháo kích và bây giờ đòi 350 tỷ USD từ Nga. Thật kỳ lạ và vô vọng”.

Nhận xét của nghị sĩ Nga được đưa ra sau tuyên bố của Thứ trưởng Phát triển kinh tế và thương mại Ukraine, Sasha Borovik. Ngày 10/5, trong cuộc phỏng vấn với truyền hình, Thứ trưởng Sasha Borovik cho rằng Moscow sẽ phải hoàn trả cho Kiev khoản tiền 350 tỷ USD vì tàn phá Donbas.

Ông Borovik nói là Kiev sẽ tính toán chính xác con số để bảo vệ lợi ích của mình.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất