| Hotline: 0983.970.780

Ukraine sẽ trưng bằng chứng liên quan quân sự của Nga

Thứ Sáu 18/07/2014 , 11:09 (GMT+7)

“Chiếc máy bay bị bắn bởi hệ thống tên lửa của Nga đang bảo vệ cho các tay súng ly khai và khủng bố tại đây”, nguồn tin từ Bộ Tham mưu quân đội Ukraine nói./ Cảnh tang tóc tại hiện trường máy bay rơi / MH17 bị bắn hạ ở độ cao 10.000m bằng tên lửa đất đối không tầm xa

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi ở Ukraine

Sáng 18/7, lực lượng ly khai kiểm soát miền Đông Ukraine đã đồng ý để các nhà điều tra vụ tai nạn máy bay của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu được vào khu vực nhằm thu cập chứng cứ.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine dẫn nhận định từ Bộ Tham mưu quân đội nước này khẳng định thủ phạm bắn rơi máy bay là tên lửa Buk do Nga sản xuất.

Tham mưu trưởng liên quân Ukraine cũng khẳng định nước này không bố trí các hệ thống tên lửa tầm xa tại khu vực miền Đông.

“Chiếc máy bay bị bắn bởi hệ thống tên lửa của Nga đang bảo vệ cho các tay súng ly khai và khủng bố tại đây”, nguồn tin trên nói.

“Ukraine sẽ sớm đưa ra bằng chứng có sự liên quan quân sự của Nga với vụ cheiecs Boeing bị bắn rơi”.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin là nguyên thủ gọi điện sớm nhất cho Thủ tướng Malaysia Najib Razak để gửi lời chia buồn.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.