| Hotline: 0983.970.780

Ukraine tuyên bố tái triển khai quân và chuẩn bị chiến đấu

Thứ Năm 13/11/2014 , 08:20 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine xác nhận cản trở lớn nhất hiện nay làcác lực lượng vũ trang hiện vẫn chưa hoàn thành xong công tác chuẩn bị hậu cần cho mùa đông.

Itar-Tass đưa tin trong cuộc họp nội các hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đang tham gia vào các hoạt động sẵn sàng để chuẩn bị cho chiến đấu.

Bộ trưởng Poltorak nói rõ rằng: “Chúng tôi có nhiệm vụ rõ ràng là phải sẵn sàng để tham gia các chiến dịch chiến đấu và chúng tôi đang làm việc đó. Hiện nay các lực lượng vũ trang đang được tái triển khai”.

Ông Poltorak còn cho biết tiến độ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu như thế nào: “Một khối lượng lớn công việc đã được triển khai xong để sẵn sàng cho tuyến phòng vệ trước, còn một khối lượng công việc tương tự cũng đang tiến hành với tuyến sau”.

Tuy nhiên, về công tác hậu cần, ông Poltorak cho biết, các lực lượng vũ trang hiện vẫn chưa hoàn thành xong công tác chuẩn bị cho mùa đông và mặc dù “chúng ta đã ký kết xong các hợp đồng mua sắm vũ khí trị giá hơn 1 tỷ hryvnia (tương đương 67 triệu USD)” nhưng “các vũ khí khí tài hiện mới đang ở giai đoạn bàn giao cho các đơn vị”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.