| Hotline: 0983.970.780

Ukraine xây rào phòng vệ bao vùng ly khai miền Đông

Thứ Hai 22/09/2014 , 13:20 (GMT+7)

Mục đích của việc này, theo RIA Novosti đưa tin ngày 22/9, là một bước đi cần thiết để bảo vệ cho những vùng còn lại của lãnh thổ Ukraine không bị cuộc xung đột này lan tới.

Ukraine sẽ xây dựng tuyến phòng vệ và hệ thống kiểm soát biên giới quanh các khu vực được trao quy chế đặc biệt ở miền đông nước này, trong khi Hội đồng An ninh và Phòng vệ Quốc gia đang xây dựng một học thuyết quân sự mới và chuẩn bị cải tổ hệ thống quốc phòng.

“Ngoài việc xây dựng tuyến phòng vệ dọc biên giới hành chính, khu vực đặc biệt được lựa chọn sẽ có lính biên phòng đến làm việc và hiện họ đang tiến hành chuẩn bị các công tác hỗ trợ thiết kế công trình, kỹ thuật và quy định để áp dụng cho khu vực này,” Tổng thống Petro Porosenko cho biết.

Mục đích của việc này, theo RIA Novosti đưa tin ngày 22/9, là một bước đi cần thiết để bảo vệ cho những vùng còn lại của lãnh thổ Ukraine không bị cuộc xung đột này lan tới.

Sau Nghị định thư Minsk đem lại một lệnh ngừng bắn vào ngày 5/9, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã phê chuẩn luật về quy chế đặc biệt cho một số khu vực thuộc vùng Donetsk và Luhansk vào ngày 16/9. Luật này cho phép quyền tự quản lý hành chính và ấn định tổ chức bầu cử địa phương vào ngày 7/12, cũng như đảm bảo quyền được sử dụng tiếng Nga hay bất cứ thứ ngôn ngữ nào khác tại Ukraine.

Trong khi đó, đề án cải cách trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh dự kiến sẽ được trình lên tổng thống vào thứ Năm (25/9).

“Quyết định này được Hội đồng An ninh và Phòng vệ Quốc gia Ukraine đưa ra cho thấy sự cần thiết phải xây dựng một học thuyết quân sự mới và một hệ thống phòng vệ mới. Hiện nay các cơ quan chức năng đang quá trình soạn thảo.” Ông Poroshenko cho biết hôm Chủ nhật (21/9). “Chúng tôi đã tiến hành mở rộng hợp tác với các cố vấn nước ngoài để họ giúp xây dựng hệ thống phòng vệ của đất nước.”

Ngày 3/9, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã nói rằng Ukraine cần xây dựng một học thuyết quân sự mới có nội dung phản ảnh Nga là một “quốc gia xâm lược”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm