| Hotline: 0983.970.780

Ưu tiên đào tạo bác sĩ chuyên ngành đặc biệt

Thứ Ba 19/02/2013 , 09:40 (GMT+7)

Ngày 18/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phê duyệt Đề án "Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh giai đoạn 2013 - 2020".

Ngày 18/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phê duyệt Đề án "Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh giai đoạn 2013 - 2020".


Sinh viên ngành Y sẽ được đầu tư nhiều trong thời gian tới

Theo đó, đến năm 2020 sẽ có khoảng 2.500 người được đào tạo về chuyên ngành y tế nói trên, trong đó chuyên ngành Lao là 250 người, Phong 550, Tâm thần 600, Pháp y 550 và Giải phẫu bệnh 550 người. Đề án cũng đặt mục tiêu 90 - 100% bệnh viện, viện và các cơ sở đào tạo tuyến Trung ương; 70 - 90% bệnh viện, viện và các cơ sở đào tạo tuyến tỉnh có đủ nhân lực các chuyên ngành vừa nêu...

Để thực hiện mục tiêu, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ sẽ ưu tiên điểm thi tuyển và duy trì chế độ đào tạo liên thông đối với các sinh viên theo học các chuyên ngành, ưu tiên thi tuyển và những điều kiện tuyển sinh đối với những học viên thi vào nội trú, chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2, thạc sĩ, tiến sĩ. Đồng thời, miễn, giảm học phí đối với tất cả các loại hình đào tạo cho các sinh viên, học viên theo học các chuyên ngành trên.

Đặc biệt ưu tiên đầu tư, nâng cấp các phòng thí nghiệm, thực hành tiền lâm sàng và cơ sở đào tạo lâm sàng. Thậm chí cũng ưu tiên đầu tư, xây dựng các chương trình đào tạo và biên soạn tài liệu giảng dạy các chuyên ngành ở các trình độ và loại hình đào tạo, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu đào tạo các chuyên ngành thời kỳ hội nhập và phát triển.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.