| Hotline: 0983.970.780

Vụ Chủ tịch Bệnh viện Nhân An kêu cứu:

Ủy ban Tư pháp Quốc hội yêu cầu giải quyết

Thứ Ba 16/10/2018 , 06:05 (GMT+7)

Gần 1 tháng qua, liên tiếp hai cơ quan của Quốc hội là Ủy ban về Các vấn đề xã hội và Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã ra văn bản yêu cầu Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao xem xét, giải quyết dứt điểm đơn kêu cứu của ông Lương Thanh Tùng, Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Bệnh viện Đa khoa Nhân An.

Uỷ ban Tư pháp ra văn bản lần 2

Nhận thấy những dấu hiệu vi phạm pháp luật của UBND tỉnh Đăk Lăk trong quá trình ra quyết định thu hồi 15.000m2 “đất vàng” tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột mà Công ty TNHH BVĐK Nhân An đang đang thi công dự án; đồng thời không đồng tình với bản án số 11/2015/HC-PT ngày 24/12/2015 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng, ông Lương Thanh Tùng – Chủ tịch HĐTV Công ty Nhân An tiếp tục làm đơn kêu cứu lên Ủy ban Tư pháp Quốc hội.

12-01-26_bvien-1
Ngày 11/8/2017 Ủy ban Tư pháp đã có công văn số 805/UBTP14 gửi Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao đề nghị chỉ đạo xem xét, giải quyết vụ án

Nhận được đơn, ngày 10/10/2018, Ủy ban Tư pháp đã có văn bản số 1542/UBTP14 gửi các đồng chí Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao. Trong đó, Ủy ban Tư pháp Quốc hội nêu rõ: Vụ việc này, ngày 11/8/2017 Ủy ban Tư pháp đã có công văn số 805/UBTP14 gửi các đồng chí Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao đề nghị chỉ đạo xem xét, giải quyết vụ án.

Ngày 14/11/2017, TAND tối cao đã có công văn số 267/TB-TANDTC-GĐKTIII thông báo đang xem xét, giải quyết vụ án (khi có kết quả giải quyết, TAND tối cao sẽ thông báo tới Ủy ban Tư pháp của Quốc hội). Tuy nhiên, cho đến nay, Ủy ban Tư pháp Quốc hội chưa nhận được kết quả giải quyết.

Bởi vậy, Ủy ban Tư pháp Quốc hội tiếp tục chuyển tới 2 cơ quan và đề nghị các sớm xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, trả lời ông Lương Thanh Tùng và thông báo kết quả giải quyết đến Ủy ban.
 

Vì sao bị “ngâm tôm”?

Trao đổi với PV NNVN, ông Lương Thanh Tùng, Chủ tịch BVĐK Nhân An kiến nghị: Hi vọng với hai văn bản liên tiếp của Ủy ban Tư pháp Quốc hội và Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Tòa án và Viện kiểm sát sẽ xem xét giải quyết, sớm làm sáng tỏ vụ việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Trước đó, ngày 5/10/2018, Báo NNVN có bài: “Dự án xây dựng bệnh viện hơn 300 tỷ đồng "chết yểu": Tỉnh Đăk Lăk tắc trách và "xử ép" nhà đầu tư?”. Trong đó đại diện Công ty Nhân An cho rằng quá trình UBND tỉnh Đăk Lăk chấm dứt chủ trương đầu tư dự án xây dựng BVĐK Nhân An và ra quyết định thu hồi hơn 15.000m2 đất khi tiến độ triển khai dự án chưa chậm quá 24 tháng là trái quy định của pháp luật, gây tổn thất nặng nề về kinh tế cho DN, khi mà công ty đã rót vào đây hàng chục tỷ đồng.

12-01-26_bvien-2
Dự án đang thi công thì bị thu hồi 15.000m2 “đất vàng”

Ông Tùng còn cung cấp văn bản cho thấy, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã lừa dối UBND tỉnh Đăk Lăk tại báo cáo số 47/BC-TTPTQĐ vào ngày 22/10/2014, khi nêu: “Năm 2012 (chủ đầu tư) đã tiến hành thi công một số hạng mục công trình như hệ thống bờ kè, đào móng khối nhà chính. Từ tháng 2/2013 đến nay chủ đầu tư không tiếp tục thi công mặc dù đã được gia hạn nhiều lần”.

Đó là lý do để tỉnh Đăk Lăk thu hồi đất. Nhưng tính từ tháng 2/2013 đến tháng 12/2013 (khi UBND tỉnh Đăk Lăk ra quyết định thu hồi hơn 15.000 m2 đất đối với Cty Nhân An) thì mới chỉ được 10 tháng.

Trong khi đó, khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003 quy định: Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau: “Đất được nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa…”.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.