Cách đây không lâu, sau trận hòa 3-3 trước U19 Việt Nam, một phóng viên đã hỏi sốc HLV U21 Thái Lan rằng, trận hòa hôm nay và trận thua trước đó của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam tại Giải M-150 Cup có phải là bằng chứng cho thấy, bóng đá Thái Lan đang tụt hậu?
Thai League có hệ thống thi đấu ổn định theo mô hình Ngoại hạng Anh |
Rõ ràng bản thân người hỏi cũng không nhớ nổi lần gần nhất U23 Việt Nam vượt qua U23 Thái Lan là khi nào. Thực tế, lần gần nhất, U23 Việt Nam hòa được U23 Thái Lan đã 8 năm.
Thế nên ông Julian Marin Bazalo của U21 Thái Lan bình thản trả lời: “Một vài trận đấu không thể mang ra so sánh cả nền bóng đá được. Bóng đá trẻ Việt Nam những năm gần đây phát triển mạnh. Tôi rất tôn trọng những đội bóng trẻ của Việt Nam”.
Người hâm mộ, truyền thông và cả những người làm bóng đá nước nhà nên chấp nhận một thực tế, bóng đá Thái Lan ở cách chúng ta một khoảng cách tương đối rồi. Và nếu có thể quy ước thành con số, nó sẽ là 5 bậc.
Người viết đưa ra như vậy bởi vì khoản tài trợ mà Toyota rót cho giải vô địch quốc gia Thái Lan (Thai League) luôn gấp 4 lần số tiền Toyota rót cho giải vô địch quốc gia Việt Nam (V-League).
Bản hợp đồng tài trợ cho V-League trong 3 mùa vừa qua của Toyota có trị giá 120 tỷ. Tương đương 40 tỷ/mùa. Nhưng với Thai League, trong 3 mùa từ 2013 đến 2015, đối tác đến từ Nhật Bản đã chi tới 24 triệu USD - tức 8 triệu USD/mùa (tương đương 171 tỷ/mùa), gấp khoảng 4,2 lần số tiền tài trợ cho V-League.
Mới đây, Toyota còn quyết định ngừng tài trợ cho giải đấu số 1 Việt Nam với lý do gặp khó khăn trong kinh doanh, song vẫn chi đậm cho giải đấu số 1 xứ chùa Vàng bằng bản hợp đồng tài trợ có trị giá 5 triệu USD/mùa (khoảng 110 tỷ đồng/mùa).
Rõ ràng, sự chênh lệch về mức độ tài trợ giữa Thai League và V-League trước đó hay việc tiếp tục tài trợ và dừng tài trợ mới đây đã phán ánh giải trị của hai nền bóng đá. Chúng ta đừng vỗ ngực mà ảo tưởng nữa. Và nói như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ VH-TT&DL tổ chức hôm 19/12, thì “chúng ta đừng chiều chuộng, vuốt ve nhau nữa”.
Thai League đang có một hệ thống thi đấu ổn định theo mô hình Ngoại hạng Anh với 16 đội bóng, trải qua 306 trận đấu trong 34 vòng. Kết thúc giải, 3 đội đứng dưới cùng xuống hạng và 3 đội từ hạng dưới được đôn lên thay thế.
Thai League cũng đang tiến đến những chuẩn mực của Ngoại hạng Anh, đặc biệt là hệ thống sân bãi, bản quyền truyền hình. U23 Việt Nam vừa có mà trình diễn đẹp mắt trên mặt sân chuẩn Ngoại hạng Anh của nhà đương kim vô địch Thai League - Buriram United.
Trong khi đó ở Việt Nam, những nhà tổ chức còn chưa tìm ra câu trả lời thấu đáo cho những câu hỏi mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa đặt ra. Rằng: “Tại sao bóng đá Việt Nam phát triển theo hình chóp ngược? Tại sao đội vô địch V-League lại không đủ điều kiện tham dự giải đấu châu Á? Ban tổ chức các giải bóng đá như V-League đã tốt chưa? Còn hiện tượng nhường điểm, chia điểm không? Còn chuyện đội này “vỗ vai” đội kia không? Bạo lực sân cỏ tại sao còn tiếp diễn? Liệu chúng ta có dám khẳng định chúng ta đã chuyên nghiệp hay chưa? Có cần một khoảng lặng không?