Sở dĩ vậy bởi HLV Park hang-seo cũng như VFF muốn các cầu thủ làm nóng trước đợt tập trung "FIFA day" trong tháng 6, nhằm rà soát đội hình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10.
Tính là như vậy nhưng thực tế không như những gì kỳ vọng. Sáng 6/5, VPF ra thông báo về kế hoạch tổ chức Cup Quốc gia vào bắt đầu từ ngày 24/5. Một tuần sau đó là vòng 1/8. Trong nội dung thông báo, V-League chỉ được ghi ngắn gọn là "chờ lịch thi đấu cụ thể". Như vậy, có thể hiểu giải đấu số một Việt Nam phải dời sang tháng 6, thậm chí lâu hơn.
Một trong những lý do gây ra sự chậm trễ này nằm ở việc hội quân của các CLB. Từ cuối tuần trước, các đội mới bắt đầu tập trung quân số, cả ở trong lẫn ngoài tỉnh.
Sang tuần này, 14 đội dự V-League về cơ bản mới có đủ đội hình đấu tập. Đó là chưa kể, nhiều đội khủng hoảng lực lượng vì chấn thương (điển hình là Hà Nội) khiến ngay cả việc chia quân đá tập cũng gặp khó.
Không thể đẩy nhanh tiến độ khởi động lại V-League, VFF chấp nhận hủy đợt tập trung tháng 6 của đội tuyển.
Như vậy, cho tới trước vòng loại World Cup 2022, thầy trò ông Park chỉ có đúng một đợt hội quân vào tháng 9. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể thêm thời gian so với 2 tuần quy định của FIFA, nhờ được VFF và các đội bóng ủng hộ, nhưng về cơ bản ông vẫn chỉ có đúng 2 trận đấu tập trong khung thời gian.
Tính từ lúc V-League đá trở lại đến khi đội tuyển tập trung, tất cả vỏn vẹn 3 tháng. Cần nhắc lại rằng đó vẫn chỉ là dự kiến. Có nghĩa là thời gian này gặp nguy cơ bị rút ngắn, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và quá trình chuẩn bị của các đội.
Trong các thông báo của FIFA cũng như AFC, hai tổ chức này đều khuyến cáo mỗi nước tự tìm ra phương án phù hợp, sao cho kịp trở lại với các mốc quan trọng là vòng loại World Cup hoặc AFC Cup. V-League đá lúc nào, đá ra sao cũng được, miễn là đội tuyển phải ra sân vào tháng 10.
Cách ứng phó của Malaysia những ngày qua nói lên thực trạng của vấn đề. Các giải đấu cup ở nước này bị cắt bỏ hoàn toàn. Giải VĐQG, thay vì đá vòng tròn 2 lượt trong vòng khoảng 4-5 tháng, giờ chỉ còn đá một lượt trong một tháng.
Dĩ nhiên, đá theo kiểu cho xong như vậy khó mà đảm bảo chất lượng, nhưng tình hình chung buộc các LĐBĐ phải ra quyết sách: hoặc hủy giải, hoặc đá trong tình cảnh ngặt nghèo.
Sẽ không thể có cách làm hài lòng tất cả các bên. Và việc cần nhất lúc này, với những người chịu trách nhiệm, có lẽ là đừng để V-League hoãn thêm nữa, như nó từng phải cài số lùi suốt từ cuối tháng 4.