| Hotline: 0983.970.780

Va chạm với xe taxi, 2 cô cháu tử vong

Thứ Hai 22/07/2019 , 19:01 (GMT+7)

Sau vụ tai nạn, bà V. tử vong tại chỗ còn bé gái 12 tuổi được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chiều 22/7, Đội CSGT Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiệm trọng, khiến hai cô cháu tử vong. Vụ việc xảy ra vào 15h30 cùng ngày trên tuyến đường Duy Tân (đoạn qua phường An Phú, TP Tam Kỳ).

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, xe taxi BKS: 92A - 095.04 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng từ TP Tam Kỳ - xã Tam Thanh, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm mạnh với xe máy BKS: 92B1 - 073.26 do bà Trần Thị V. (61 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) điều khiển chở cháu gái Trần Thị Thùy Th. (12 tuổi, cùng địa phương) chạy hướng ngược lại.

Chiếc xe máy do bà V. điều khiển bị hư hỏng nặng sau va chạm mạnh.

Cú va chạm mạnh khiến bà V. tử vong tại chỗ, còn cháu bé Th. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong. Xe máy và đầu xe taxi bị hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, Đội CSGT Công an TP Tam Kỳ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm. Đồng thời, phân luồng điều tiết giao thông.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn trên đang điều tra làm rõ.

Xem thêm
Bà Nguyễn Huyền Anh làm Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh

QUẢNG NINH Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.