| Hotline: 0983.970.780

VAAS kỷ niệm 60 năm thành lập

Thứ Hai 10/09/2012 , 10:15 (GMT+7)

Ngày 7/9, tại Hà Nội, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1952 - 2012) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.

 * Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2

Ngày 7/9, tại Hà Nội, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1952 - 2012) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát và hơn 800 đại biểu là các thế hệ lãnh đạo của VAAS, đại diện các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán, các bộ, ngành, địa phương, DN...

Trong 60 năm xây dựng và phát triển, VAAS đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn, đưa vị trí xuất khẩu nông sản của VN thuộc những nước đứng đầu thế giới. Trong giai đoạn 2006-2012, VAAS đã công nhận 391 giống cây trồng mới, 19 tiến bộ kỹ thuật và 27 biện pháp kỹ thuật khác được công nhận thử nghiệm trong hầu hết các lĩnh vực. Hiện các giống lúa của VAAS được trồng chiếm hơn 30% diện tích phía Bắc, 80% tại ÐBSCL và 38% tại Ðông Nam bộ, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ…

Với những thành tựu đặc biệt xuất sắc đối với ngành nông nghiệp nước nhà, VAAS đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương HCM lần thứ 2. Đây chính là nguồn động viên lớn để VAAS tiếp tục phát triển và có đóng góp nhiều hơn nữa trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục đồng hành gắn bó với nông dân.

Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: "VAAS cần nghiên cứu thực hiện tầm nhìn mới về nông nghiệp góp phần hiệu quả trong quá trình tái cơ cấu trong nông nghiệp để đảm bảo SX bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Nghiên cứu giải pháp KH-CN đồng bộ để phát triển SX, xây dựng nông thôn mới...”.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hơn 35.000m2 nhà màng ở Mộc Châu được hỗ trợ nâng cấp, cải tạo

SƠN LA Dự án ‘Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai’ hỗ trợ 34 hộ gia đình ở Mộc Châu cải tạo và tối ưu hóa 35.420m2 nhà màng, nhà kính.