| Hotline: 0983.970.780

Vải thiều Lục Ngạn giá cao, mùa vải kết thúc sớm

Chủ Nhật 30/06/2019 , 17:14 (GMT+7)

Đến thời điểm này, vải thiều Lục Ngạn cơ bản thu hoạch xong, được xem là mùa vải bội thu của bà con nông dân.

Theo các năm, vải thiều Lục Ngạn đến giữa tháng 7 mới kết thúc mùa vải, tuy nhiên đến thời điểm này ở Bắc Giang, vải thiều xem như đã thu hoạch xong. Khoảng một tuần nay, tuyến quốc lộ 31 hướng về thị trấn Chũ đến ngã ba Kép (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) không còn cảnh ùn tắc giao thông vì các phương tiện đổ về mua vải thiều. Các cơ sở, điểm thu mua dọc tuyến quốc lộ không còn để các biển thu mua vải.

Người dân vui mừng khi năm nay vải thiều bán được giá cao.

Được biết, năm 2019, diện tích trồng vải của tỉnh Bắc Giang khoảng 28.000 ha, sản lượng ước đạt 150.000 tấn. Trong đó, diện tích vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP gần 14.000 ha; sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP là 218 ha.

Ông Cao Văn Hoàn, Phó chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết: “Năm nay vải thiều Lục Ngạn chất lượng rất cao, không chỉ riêng sản phẩm vải hữu cơ mà vải VietGAP, GlobalGAP… cũng đạt chất lương. Ở Lục Ngạn vào vườn giờ chỉ còn cành thôi, giờ chỉ một số ít khu vực Tân Sơn. Năm nay vải thiều Lục Ngạn tỷ lệ xuất khẩu lên đến 60%, chủ yếu xuất đi Trung Quốc, thị trường trong nước cũng rất tiềm năng”.

Mùa vải Lục Ngạn năm nay kết thúc sớm so với mọi năm.

Ghi nhận tại xã Quý Sơn, là xã có diện tích và sản lượng vải thiều lớn nhất ở Lục Ngạn, sản lượng vải năm nay của xã đạt 12. 000 tấn. Theo người dân, mặc dù vải năm nay có giảm sản lượng, nhưng chất lượng, giá thành cao gấp nhiều lần so các năm qua.

Giá vải năm nay tại các vườn cao điểm lên đến gần 60.000 đồng/kg.

Bà Trần Thị Kim, Chủ nhiệm HTX Kim Biên (Lục Ngạn), cho biết năm nay các Cty Trung Quốc sang trực tiếp thu mua, đóng gói từ đầu mùa đến cuối mùa. Giá thu mua gấp 2- 3 lần so với các năm.

Đây được xem là lô vải cuối cùng xuất đi Trung Quốc.
Ông Cao Văn Hoàn lý giải năm nay vải thiều được giá, xuất khẩu lớn: “Thứ nhất, thị trường Trung Quốc sử dụng vải Lục Ngạn nhiều năm, dẫn đến thói quen ưu dùng hàng Việt; thứ 2, do số lượng khách hàng lớn; thứ 3, Trung Quốc không chỉ dùng hàng tươi mà họ còn chế biến thành các đồ uống, thức ăn, thậm chí làm gia vị…”.

Bà Kim phấn khởi: “Đến giờ thương lái thu mua giá trên 50.000 đồng/kg, hôm qua mua đến 58.000 đồng/kg.

nay sản lượng người dân chỉ đạt 40 – 50%, nhưng được giá, so với được mùa thì vẫn cứ được. Năm nay người dân phấn khởi hơn mọi năm.

Bà con đầu tư kỹ thuật, chăm sóc tốt hơn nên qủa đều, đẹp, khách hàng rất ưng ý nên người bán rất nhanh, người mua cũng rất nhanh.

Năm nay bán nhanh hơn chục ngày so với mọi năm.

Giá năm nay gấp 3 lần so với mọi năm, như mọi năm mười mấy nghìn đầu vụ, rồi xuống 6 - 7.000 đồng cuối vụ”.

Đến thời điểm này, Lục Ngạn còn một số ít vải chín muộn ở khu vực Tân Sơn.

Tại cơ sở thu mua vải của chị Hoàng Kim Dung, công nhân đang tất bật đóng gói lô vải chín muộn Tân Sơn cuối cùng để xuất sang Trung Quốc. Từ đầu mùa, cơ sở chị Dung thu mua cho bà con với giá ổn định từ 45 – 58.000 đồng/kg.

Chị Dung chia sẻ: “Quả vải Việt Nam chất lượng hơn hẳn so với Trung Quốc, rất là ngon, mẫu mã rất đẹp, nên giá thành cao. Năm nay đối tác Trung Quốc mua cho người dân giá cao ai cũng phẩn khởi, mình cũng phấn khởi. Mọi năm người dân bán 1 - 2 triệu đồng/sọt, năm nay có nhà đỉnh đạt 20 triệu/sọt, còn 7 - 8 triệu/sọt là bình thường.

Vải năm nay các Cty bên Trung Quốc thu mua để đưa vào siêu thị. Từ đầu mùa tới giờ thu mua cho bà con giá rất cao, trung bình tại vườn cao điểm gần 60.000 đồng/kg”.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX diễn ra tại Hà Nội, thông qua báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất