| Hotline: 0983.970.780

Vai trò nhạc trưởng

Thứ Ba 30/11/2010 , 09:47 (GMT+7)

Để sản xuất, kinh doanh lúa gạo bền vững, cần phải có và phát huy vai trò nhạc trưởng...

Xác định "nhạc trưởng"

Ông Bảy Nhị (Nguyễn Minh Nhị), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng: “Để sản xuất, kinh doanh lúa gạo bền vững, cần phải có và phát huy vai trò nhạc trưởng.

>> Khép kín từ SX đến XK
>> Phải tính cho nông dân trước
>> Nông dân luôn... nghèo nhất
>> Chuỗi giá trị lúa gạo

Nhạc trưởng là nhà nước, hay nói đúng hơn là chính quyền từ trung ương đến địa phương, nhưng nói như vậy vẫn còn quá chung, vì vậy từng loại hình hợp tác mà chính quyền (nhạc trưởng) là ai phải định danh, nhận diện ngay từ đầu. Nếu lĩnh vực nông nghiệp thì ở trung ương là Bộ NN-PTNT, ở địa phương là UBND các cấp. Ngành nông nghiệp địa phương chỉ có vai trò tham mưu, tổng hợp như một cơ quan phục vụ”.

Khi vai trò nhạc trưởng được xác lập rõ ràng, khi nông dân tổ chức sản xuất theo mô hình trang trại và HTX, thì vấn đề đầu tư cho nông dân sẽ thực hiện được dễ dàng vì có địa chỉ cụ thể. Hiện nay, về cơ bản, đầu tư qua DN hoặc qua chính quyền thì rõ ràng lợi ích không đến được tay nông dân. Nông dân và HTX mà không có kho lúa thì không bao giờ nông dân bán lúa được giá mà cả DNXK gạo cũng luôn không yên ổn.

 Vì vậy, theo ông Nhị, chỉ khi nào Nhà nước chịu đầu tư cho HTX xây kho thì mới khắc phục được tình trạng “gạo lên giá thì hết lúa”. Bộ NN-PTNT nên có thống kê, tổng kết từ khi VN gia nhập WTO đến nay, giá cả đầu vào cho hạt lúa tăng bao nhiêu lần, năng suất lao động tăng bao nhiêu và nhất là lợi tức nông dân thu về có phải càng ngày càng thấp không? Không có tổng kết này thì cũng sẽ không có cơ sở nói “bảo đảm cho nông dân lãi 30%” là bao nhiêu.

Ông Bảy Nhị góp ý thêm: “Mô hình tổ chức phù hợp và các giải pháp tích cực đồng bộ sẽ là tiền đề để nâng cao giá trị lúa-gạo, tăng lợi tức, tăng thu nhập, tích lũy, nâng cao đời sống nông dân. Để tăng tính cạnh tranh-hội nhập, nông dân phải được tổ chức sản xuất theo hai hình thức: HTX và trang trại. HTX ví như công ty cổ phần nông nghiệp và trang trại ví như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở nông thôn. Những nông dân nào ở ngoài hai hình thức này thì chẳng khác nào các hộ mua thúng bán mẹt ngoài chợ làng, không thể tham gia hội nhập thành công, luôn bị cá lớn nuốt chửng, càng làm càng nghèo mà bản thân họ không hiểu vì sao".

Theooong Bảy Nhị chỉ khi nào nông dân tham gia vào hai hình thức hợp tác sản xuất và sản xuất hiện đại là HTX và trang trại, thực hiện “liên kết bốn nhà”, trong đó Nhà nước giữ vai trò “nhạc trưởng”, thì nông nghiệp mới bền vững, lương thực-nông sản Việt Nam mới có sức cạnh tranh, hạn chế phân hóa xã hội nông thôn và xã hội nói chung, đời sống nông dân mới có cải thiện ổn định.

Tổ chức lại sản xuất

PGS TS Phạm Văn Dư, Cục phó Cục Trồng trọt (Bộ NN- PTNT) nêu lên thực tế hiện nay, gạo XK của ĐBSCL có nhiều giống lúa trộn lẫn, gạo 15-25% tấm chiếm tỉ trọng cao nhất, gạo 5% tấm rất ít. Tỉ lệ gạo nguyên xay xát ở ĐBSCL chỉ đạt 30- 40%. Trong khi đó tỉ lệ gạo nguyên ở các nước tiên tiến đạt trên 50%. Nguyên nhân làm cho chất lượng và sản lượng gạo không cao là do kỹ thuật canh tác của nông dân, giống lúa và cơ cấu giống lúa chưa được quan tâm và nông dân sản xuất chưa theo qui trình kỹ thuật chung. Bên cạnh đó hệ thống tồn trữ bảo quản chưa tốt.

 Vì thế việc xây dựng thương hiệu lúa gạo gặp nhiều khó khăn và kém cạnh tranh. Do đó để phát triển bền vững sản xuất lúa gạo, gia tăng tính cạnh tranh cho lúa gạo ĐBSCL trước hết phải tổ chức lại sản xuất lúa. Định hướng sản xuất theo qui trình mang tính an toàn cao, truy nguyên được nguồn gốc, tiến tới xây dựng thương hiệu gạo VN.

Chính sách phải gắn liền nông dân và DN để đảm bảo cả nông dân và DN Việt Nam sẽ không bao giờ bị thua thiệt khi ra biển lớn. (GS TS Võ Tòng Xuân)

GSTS Võ Tòng Xuân, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang nhận định: “Áp dụng “chuỗi giá trị gia tăng” với DN đầu ra là trung tâm trong tổ chức sản xuất lại ở nông thôn. Trong thời đại toàn cầu hóa DN tư nhân đóng vai trò rất quan trọng trong kết nối nông dân nghèo với thị trường, đây là điều kiện cần thiết cho sự giảm nghèo nông thôn. DN phải được đảm bảo thành công, nếu không họ sẽ không đầu tư vào nông thôn".

Theo GS Võ Tòng Xuân, Nhà nước cần có cơ chế để khuyến khích DN, nhất là các DN kinh doanh nông sản, bảo đảm họ có vốn đầu tư ưu đãi để hiện đại hóa kỹ thuật và giúp họ phát triển thị trường nông thôn để giúp cho nông dân tiếp cận thị trường một cách dễ dàng, nhất là trong lĩnh vực phát triển hệ thống cung ứng vật tư cũng như hệ thống tiêu thụ sản phẩm cùng những dịch vụ kèm theo như: tín dụng, khuyến nông, thú y, bảo quản, chế biến sau thu hoạch.

Trước thách thức của hội nhập toàn cầu, chúng ta cần chấm dứt cách làm manh mún, cục bộ, đơn ngành; trái lại cần phải có sự cộng tác và điều phối đa ngành trong các HTX hoặc cụm liên kết sản xuất bằng nông nghiệp kỹ thuật cao, theo chuỗi giá trị gia tăng, lấy trung tâm là DN chế biến và tiêu thụ nông sản bằng khoa học công nghệ hiện đại mới có thể phát triển nông nghiệp toàn diện và giúp nông thôn phồn thịnh.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm