| Hotline: 0983.970.780

Vai trò truyền thông biến đổi khí hậu còn yếu

Thứ Năm 25/04/2013 , 10:06 (GMT+7)

Trong 2 ngày (24 và 25/4/2013), tại TP Cần Thơ, gần 100 đại biểu trong nước tham gia hội thảo về “Vai trò báo chí trong việc ngăn chặn và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH)”.

Trong 2 ngày (24 và 25/4/2013), tại TP Cần Thơ, gần 100 đại biểu từ các cơ quan báo chí - truyền thông, các tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia, nhà báo, nhà quản lý báo chí của 65 cơ quan báo chí - truyền thông trong nước tham gia hội thảo về “Vai trò báo chí trong việc ngăn chặn và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH)”, do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Văn phòng Viện KAS (Konrad Adenauer Stiftung - CHLB Đức) tại Việt Nam tổ chức.

Đây là diễn đàn thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến về việc làm thế nào để báo chí viết về tác động BĐKH có chất lượng, góp phần tác động xã hội có hiệu quả hơn. BĐKH đang là vấn đề mang tính toàn cầu, được giới báo chí truyền thông quốc tế quan tâm, tập trung thông tin xung quanh các chủ đề như: Những biểu hiện rõ rệt của BĐKH; Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với BĐKH; Tác động của BĐKH đối với đời sống con người, nhất là các nước nghèo và các nước đang phát triển; Cần làm gì để ngăn chặn và giảm thiểu tác động của BĐKH; Cảnh báo từ việc phát triển kinh tế thiếu bền vững đối với BĐKH…

Hội thảo có 8 tham luận của các nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí cùng với nhiều ý kiến đóng góp từ thực tiễn quá trình tác nghiệp. Qua đó phân tích những khó khăn và hạn chế của báo chí trong truyền thông về BĐKH, làm thế nào nâng cao tính chuyên nghiệp, trang bị thêm kiến thức và kỹ năng tác nghiệp cho nhà báo trong lĩnh vực truyền thông thông tin về BĐKH. Đáng chú ý, có ý kiến thẳng thắn nhìn nhận, trong thời gian qua phần lớn các bài viết, tin tức mới tập trung phán ánh vào phần nổi của BĐKH, những ảnh hưởng của BĐKH đến môi trường, tài nguyên, đời sống người dân và chưa có nhiều những bài viết mang tính phản biện về chính sách.

Trong đó, nhiều bài viết chưa phân tích hoặc đưa ra những luận cứ làm rõ về mặt kém hiệu quả của một số dự án không mang tính khả thi, có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường để từ đó tác động đối với quyết định của cấp có thẩm quyền.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm