| Hotline: 0983.970.780

Văn Chấn phát triển kinh tế nông nghiệp làm trọng tâm

Thứ Năm 09/07/2020 , 20:12 (GMT+7)

Đại hội đại biểu huyện Văn Chấn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 8-10/7/2020 xác định: Phát triển kinh tế nông nghiệp làm trọng tâm đảm bảo an sinh xã hội…

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Thái Sinh.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Thái Sinh.

Huyện Văn Chấn sau khi thực hiện sáp nhập hiện còn 24 xã và thị trấn, trong đó có 14 xã đặc biệt khó khăn, thuộc huyện nghèo của tỉnh Yên Bái.

Vì thế, Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã xác định phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với việc xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm để tạo ra những sản phẩm hàng hóa chất lượng cao không chỉ đảm bảo an sinh xã hội mà còn nâng cao đời sống cho người dân.

Các đại biểu là người dân tộc thiểu số tham dự đại hội. Ảnh: Thái Sinh.

Các đại biểu là người dân tộc thiểu số tham dự đại hội. Ảnh: Thái Sinh.

Tham dự đại hội có 251 đại biểu đại diện 51 tổ chức cơ sở đảng, 331 chi bộ, 7.255 đảng viên. Nhiệm kỳ XX, huyện Văn Chấn đã thực hiện tái cơ cấu lại SX nông nghiệp, giá trị SX trên mỗi đơn vị trồng trọt đạt 70 triệu/ha, tăng 18 triệu/ha so với năm 2015.

Nhiều diện tích canh tác cho thu nhập 200-250 triệu đồng/ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 65.000 tấn, giá trị SX nông nghiệp năm 2020 ước đạt 1.813 tỷ, tăng 607 tỷ so với năm 2015.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Yên Bái tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Thái Sinh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Yên Bái tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Thái Sinh.

Đây là sự phát triển nhảy vọt SX nông nghiệp của Văn Chấn trong 10 năm qua, đặc biệt đã hình thành vùng SX lúa chất lượng cao 1.200 ha; vùng lúa nếp đặc sản Tú Lệ 100 ha, vùng cây ăn quả có múi 2.000 ha; vùng quế 8.400 ha, sản lượng quế vỏ tươi 7.500 tấn; vùng chè nguyên liệu 4.950 ha, sản lượng chè búp tươi 54.000 tấn; đàn gia súc chính 143.000 con, hàng năm trồng trên 3.500 ha, đưa tỷ lệ che phủ rừng lên 58,1%...

Có 6 sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận sản phẩm OCOP: Tuyết Sơn Trà, nếp Tú Lệ, gạo Séng Cù, chè Shan, cam Văn Chấn, mật ong.

Mặc dù là huyện thuần nông, nhiệm kỳ qua Văn Chấn đã quan tâm phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, chè, thuốc đông dược, gạch không nung… thu hút đầu tư xây dựng mới 5 nhà máy thủy điện, tổng công suất 110,7 MW.

Đến nay có 190 doanh nghiệp công nghiệp đang hoạt động, tăng 31 DN so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó có 73 DN chế biến chè, 53 DN chế biến gỗ rừng trồng, 50 DN khai khoáng… tạo công việc làm ổn định cho hơn 6.000 lao động tại địa phương.

Chăm lo đời sống cho người dân, giai đoạn 2016-2020, huyện đầu tư 1.700 tỷ cho công tác giảm nghèo bền vững, tổng số hộ nghèo giảm từ 39,5% năm 2015 xuống còn 10,7%.

Chương trình xây dựng NTM trong 5 năm qua đã đầu tư 675 tỷ, hàng trăm cây số đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng cùng hàng chục nhà văn hóa, trường học được xây dựng...

Diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay, dự kiến hết năm 2020 Văn Chấn có 10 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đặc biệt khó khăn.

Các đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm nông nghiệp của các xã. Ảnh: Thái Sinh.

Các đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm nông nghiệp của các xã. Ảnh: Thái Sinh.

Đại hội lần thứ XXI huyện Văn Chấn đề ra 28 chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Trong đó cơ cấu nông lâm nghiệp đạt 23,6%, công nghiệp - xây dựng 44%, thương mại dịch vụ 32,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu trở lên; giá trị SX nông nghiệp đạt 1.500 tỷ; diện tích trồng rừng hàng năm đạt 3.000 ha trở lên, trong đó rừng trồng tập trung 760 ha, rừng cây gỗ lớn 500 ha;

Huyện cũng đề ra chỉ tiêu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 4 xã đạt tiêu chí NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu; tổng vốn đầu tư giai đoạn 2021- 2025 đạt 11.000 tỷ; thành lập mới 100 DN; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%; kết nạp 1.150 đảng viên, bình quân 230 đảng viên/năm…

Ông Chu Đình Ngữ tái bầu chức danh Bí thư Huyện ủy Văn Chấn khóa XXI. Ảnh: Thái Sinh.

Ông Chu Đình Ngữ tái bầu chức danh Bí thư Huyện ủy Văn Chấn khóa XXI. Ảnh: Thái Sinh.

Đại hội tiến hành bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy. Theo đó, ông Chu Đình Ngữ, Bí thư khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020, được tái bầu lại chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.