| Hotline: 0983.970.780

Vận chuyển đá khai thác trái phép, còn gọi 'giang hồ' hành hung cán bộ KCN

Thứ Hai 25/03/2019 , 08:50 (GMT+7)

Cty Nông Trại Xanh đã gọi 6 đối tượng hành hung cán bộ. Lực lượng gác barie chỉ có 3 người, 1 người bị đánh sưng mặt, 2 người kia chạy thoát. 

11-05-41_1
Cty Nông Trại Xanh móc núi khai thác đá trái phép

Năm 2016, Cty TNHH Nông Trại Xanh (viết tắt là Cty Nông Trại Xanh) được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận cho mở rộng mặt bằng 9.086,7m2 về phía đông núi Hòn Chà nằm trên địa bàn phường Trần Qung Diệu (TP Quy Nhơn), để mở rộng nhà máy SX viên nén, nhưng không được khai thác, tận thu đá. Thế nhưng DN này không tiến hành xây nhà máy, mà biến đất được cấp thêm thành công trường khai thác đá với khối lượng rất lớn suốt hơn 2 năm qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan thiên nhiên.

Đã vậy, trong quá trình Cty Nông Trại Xanh vận chuyển đá khai thác trái phép đi tiêu thụ qua đường nội bộ của khỏi KCN Phú Tài thì bị nhân viên của Cty CP Đầu tư và xây dựng Bình Định (đơn vị quản lý KCN Phú Tài) kéo barie chặn lại, DN đã thuê “giang hồ” đến hành hung những người đang thi hành công vụ.

Ông Vương Phiêu Linh, GĐ Cty CP Đầu tư và xây dựng Bình Định, bức xúc cho biết: “Vào khoảng 10 giờ trưa ngày 21/3 vừa qua, trong lúc Cty Nông Trại Xanh vận chuyển đá khai thác trái phép trên diện tích mà UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể là không được khai thác, tận thu đá đi tiêu thụ trên đường nội bộ của KCN Phú Tài. Xác định đây là đá khai thác bất hợp pháp, nên nhân viên kéo barie chặn lại.

Ngay lúc đó, Cty Nông Trại Xanh đã gọi 6 đối tượng hành hung anh em. Lực lượng gác barie chỉ có 3 người, 1 người bị đánh sưng mặt, 2 người kia chạy thoát. Ngay sau khi nghe lực lượng gác barie báo cáo, tôi liền gọi điện báo vụ việc cho lực lượng Cảnh sát 113 đóng trên địa bàn, nhưng khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì chúng đã tẩu thoát”.

Cũng theo ông Linh, sau khi các ngành chức năng kiểm tra hiện trường Cty Nông Trại Xanh khai thác đá trái phép trên diện tích đất được cấp thêm, UBND tỉnh Bình Định đã đình chỉ việc khai thác và chỉ đạo là DN phải hoàn thành 3 phần việc.

Một là phải ký hợp đồng thuê đất với Cty CP Đầu tư và xây dựng Bình Định; hai là đánh giá tác động môi trường và yêu cầu Cty Nông Trại Xanh chỉ được phép san gạt tới cos nền bằng hiện trạng của nhà xưởng; khối lượng đá thu được trong quá trình san gạt được tập kết tại vị trí phía trước mặt bằng để các ngành, đơn vị chức năng xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

11-05-41_2
Cty Nông Trại Xanh khai thác đá trái phép ngay gần nhà xưởng sản xuất viên nén

“Trong 3 phần việc nói trên, Cty Nông Trại Xanh chỉ mới thực hiện yêu cầu thứ nhất của UBND tỉnh là làm thủ tục thuê đất của Cty CP Đầu tư và xây dựng Bình Định, còn 2 phần việc sau thì DN không chấp hành, mà cho đục những khối đá lớn thành đá chẻ, đá xây dựng rồi vận chuyển đi tiêu thụ. Vì vậy, khi DN vận chuyển đá đi qua KCN chúng tôi có quyền chặn lại”, ông Linh khẳng định.

Việc DN thuê “giang hồ” vào trong KCN để hành hung nhân viên của đơn vị chủ quản đã khiến dư luận rất bức xúc. Nếu như tình trạng này được “nhân rộng” thì không biết vấn đề an ninh trật tự trong KCN Phú Tài sẽ đi về đâu.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất