| Hotline: 0983.970.780

Vận chuyển gỗ trái phép từ rừng bị gỗ đè chết tại chỗ

Thứ Năm 31/05/2018 , 19:46 (GMT+7)

Khi đến đoạn đường dốc, rừng đi hiểm trở nên chiếc xe máy của anh A Ná bị mất phanh lao xuống dốc...

Ngày 31/5, ông Hoàng Văn Chất- phó giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô cho biết: Hiện nay lực lượng thuộc trạm trồng rừng, bảo vệ rừng xã Đắk Rơ Nga, huyện Đăk Tô đang đi xác minh nguồn gốc số gỗ mà nhóm người vận chuyển gỗ trái phép và xảy ra tại nạn chết người.

Nạn nhân là anh A Ná (ngụ tại làng Đăk Kon, xã Đắk Rơ Nga) bị gỗ đè lên người chết tại chỗ. Theo thông ban ban đầu, vào tối ngày 30/5, tại tiểu khu 279, thuộc lâm phần của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô thuộc địa bàn xã Đăk Rơ Nga, có một tốp người dùng xe máy độ chế vận chuyển gỗ đi từ rừng ra.

Khi đến đoạn đường dốc, rừng đi hiểm trở nên chiếc xe máy của anh A Ná bị mất phanh lao xuống dốc. Hậu quả, anh A Ná bị chính khúc gỗ mình đang vận chuyển đè lên người chết tại chỗ.

Chiều 31/5, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật, nhưng bị gia đình nạn nhân từ chối vì cho rằng nguyên nhân tử vong do A Ná bất cẩn, nên bị gỗ đè chết.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất