| Hotline: 0983.970.780

Vận chuyển hàng cấm liều lĩnh tông xe vào lực lượng chức năng

Thứ Hai 11/01/2021 , 19:43 (GMT+7)

Bị phát hiện khi đang dùng ô tô vận chuyển hàng cấm, nhóm đối tượng liều lĩnh tông vào kéo lê xe ô tô của lực lượng chức hơn 50 mét và bị tóm gọn.

Sáng ngày 11/1, Đoàn đặc nhiệm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp Đội đặc nhiệm phòng, Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Bình Phước và công an địa phương bắt quả tang nhóm đối tượng vận chuyển hàng cấm.

Theo đó, sau nhiều ngày theo dõi, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, sau khi phát hiện các đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Phong (1984, lái xe), Đỗ Mạnh Hải (1984) cùng có hộ khẩu thường trú tại phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang điều khiển ô tô Inova mang biển kiểm soát 15A-293.57 có hành vi vận chuyển pháo nổ từ khu vực biên giới vào nội địa đang lưu thông trên đường QL 13 hướng Bù Đốp đi TP.HCM nên lực lượng chức năng tiến hàng truy bắt.

Biết bị phát hiện, nhóm đối tượng tăng ga bỏ chạy. Khi đến khu vực trạm thu phí Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, lái xe đã liều lĩnh tông và xe kéo lê xe ô tô của lực lượng truy bắt đi hơn 50 mét đến khi vướng phải chướng ngại vật mới chịu dừng lại. Hậu quả làm cả 2 xe ô tô hư hỏng nặng. Biển số 15A-293.57 rơi ra để lộ biển số thật của xe Inova là 51A-150.78.

Nhóm đối tượng và toàn bộ tang vật tại Cơ quan điều tra. Ảnh: BPCC.

Nhóm đối tượng và toàn bộ tang vật tại Cơ quan điều tra. Ảnh: BPCC.

Kiểm tra trên xe phát hiện có 244 bệ pháo hoa, 3 bịch pháo bi với tổng trọng lượng khoảng 421,8 kg; 1 tép tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Trên người của đối tượng Nguyễn Ngọc Phong có 177,5 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động và 1 dây chuyền vàng.  

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Ngọc Phong là người trực tiếp liên hệ với một đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) để mua số tang vật pháo nổ trên. Khi đang di chuyển về Đồng Nai thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất