| Hotline: 0983.970.780

Văn Quyết: 'Tôi sẽ đá 200% sức lực, không ngại tranh suất với Công Phượng, Anh Đức'

Thứ Tư 04/10/2017 , 15:40 (GMT+7)

Tiền đạo Văn Quyết tự tin tranh suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam, dù phải cạnh tranh quyết liệt với Công Phượng và đặc biệt là cầu thủ đang có phong độ rất cao vừa được HLV Mai Đức Chung gọi bổ sung: tiền đạo Nguyễn Anh Đức.

Ở đợt tập trung này, HLV Mai Đức Chung đã gọi tới 6 tiền đạo lên tuyển. Trong số đó, đội trưởng Văn Quyết, Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 Nguyễn Anh Đức và Công Phượng là những cái tên đáng chú ý nhất.

Sau buổi tập sáng 4/10, Văn Quyết đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về đợt tập trung lần này của tuyển Việt Nam, anh nói: “Bóng đá là môn chơi tập thể. Ai có phong độ cao hơn, quyết tâm hơn, có sự tin tưởng của HLV trưởng thì người ấy sẽ thi đấu”.

Văn Quyết thừa nhận khó khăn trong việc cạnh tranh ở hàng công - Ảnh: Gia Hưng

Trước nhiều ý kiến cho rằng lối chơi của Văn Quyết giống với Công Phượng, chân sút CLB Hà Nội cho biết: “Việc cầu thủ chơi bóng giống nhau là chuyện rất ít có trên thế giới. Nếu ai đó nói rằng tôi với Phượng giống nhau về lối chơi là quan điểm của mọi người thôi. Còn với Quyết, HLV mới là người quyết định những thứ liên quan tới chiến thuật”.

HLV Mai Đức Chung vừa gọi bổ sung tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Đội trưởng của Bình Dương cũng là cầu thủ có phong độ cao nhất tại V-League. Anh hiện có 10 bàn sau 20 trận, chỉ xếp sau Nsi (Cần Thơ) và bỏ xa các chân sút nội ở đội tuyển. Với phong độ như vậy, Văn Quyết hoàn toàn có thể mất suất đá chính, nhưng đội trưởng tuyển Việt Nam không hề lo lắng.

“Với tôi, sự trở lại của Anh Đức không phải điều gì bất ngờ vì anh ấy đã duy trì phong độ rất tốt. Suốt 3 năm qua, Anh Đức ghi bàn rất ổn định. Anh Đức trở lại là điều rất tốt cho đội tuyển. Tấm gương của anh ấy sẽ là động lực cho các cầu thủ trẻ trên tuyển học tập. Mình là cầu thủ chuyên nghiệp thì ra sân phải tích cực tập luyện. Không có lý do gì mà trận tới mình không cố gắng hết 200 % sức lực”.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm