| Hotline: 0983.970.780

Vân Sơn giỏi giảm nghèo

Thứ Hai 26/10/2015 , 06:15 (GMT+7)

Giảm nghèo nhanh là một trong những kết quả đáng ghi nhận mà xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đạt được trong giai đoạn 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

12-22-44_1
Ông Nguyễn Đức Quyền trao bằng và tiền thưởng cho xã Vân Sơn

Trước ngày chuẩn bị đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM, từ đầu xã đến cuối xã Vân Sơn tràn ngập cờ hoa. Nhà nhà chỉnh trang lại vườn tược để đón chờ khoảnh khắc “hái quả” sau 5 năm nỗ lực, cố gắng.

Ngày 24/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã trao bằng và số tiền thưởng 1 tỷ đồng của tỉnh cho Đảng bộ và nhân dân xã này.

Vừa xúc động vừa tự hào, ông Đặng Minh Ân, Phó Bí thư Đảng ủy xã, cũng là một trong những người cầm tay chỉ việc những ngày đầu triển khai Chương trình nói: “Khoảnh khắc được công nhận xã đạt chuẩn NTM hôm nay chúng tôi đã chờ đón từ lâu lắm rồi. Đáng lẽ năm ngoái Vân Sơn hoàn thành 19 tiêu chí nhưng do hạng mục công sở vướng phải thời tiết bất thuận nên bị chậm mất mấy tháng. Dù sao mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2015 đến nay xã cũng đã hoàn thành”.

Theo ông Ân, đầu năm 2011 xã Vân Sơn được chọn là 1 trong 8 xã của huyện Triệu Sơn và 117 xã của tỉnh Thanh Hóa hoàn thành 19 tiêu chí giai đoạn 2011-2015.

Thời điểm mới triển khai, xã chỉ mới đạt 9/19 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người đạt 9,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao (16,7%). Xác định xong xuất phát điểm của địa phương, đến tháng 11/2011 những Nghị quyết đầu tiên triển khai Chương trình NTM được BCH Đảng bộ xã ban hành, tạo thành phong trào thi đua mạnh mẽ trong từng chi bộ, khu dân cư, thôn xóm…

“Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền để người dân hiểu họ chính là chủ thể xây dựng NTM, Nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Đồng thời, vận động các ban ngành, đoàn thể khuyến khích hội viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa” gắn với “Chung tay xây dựng NTM”.

Phát động phong trào “Nông dân SX, kinh doanh giỏi”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ, giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, làm tốt 3 công trình hợp vệ sinh; phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” của Đoàn Thanh niên lập thân, lập nghiệp…”, ông Đặng Minh Ân nhấn mạnh.

Sau khi tạo được sự đồng thuận từ xã đến thôn xóm và người dân, Vân Sơn vận động các DN đóng trên địa bàn và con em thành đạt làm ăn xa để tăng thêm nguồn lực.

Kết quả sau 5 năm phân công các đoàn cán bộ xã, thôn vào Nam, ra Bắc, Vân Sơn kêu gọi được hơn 25 tỷ đồng từ các DN, HTX và vốn xã hội hóa, góp phần xây dựng khang trang, bề thế các công trình xây dựng cơ bản cấp xã, thôn xóm.

Đối với đề án phát triển SX, nâng cao thu nhập cho người dân, Vân Sơn quy hoạch thành công các vùng đất chuyên canh quy mô lớn, áp dụng cơ giới hóa, đưa giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao vào SX. Nhiều diện tích đất hoang hóa, đồi bãi được đầu tư xây dựng trang trại vườn rừng, nông lâm kết hợp; trang trại tổng hợp VAC; chăn nuôi lợn tập trung…

12-22-44_2
Bộ mặt nông thôn Vân Sơn đổi thay rõ rệt sau khi thực hiện Chương trình NTM

Hiện toàn xã đã có 53 trang trại gia trại; đang xúc tiến xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa quy mô 2.000 con do Cty Vinamilk đầu tư; xây dựng NM may xuất khẩu Tiên Sơn, giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động.

Đặc biệt, với cây mía chủ lực, xã đã liên kết với Cty CP Mía đường Lam Sơn thành lập Cty CP Nông, công nghiệp - Dịch vụ thương mại Vân Sơn, xây dựng vùng chuyên canh mía quy mô gần 100 ha theo phương thức hộ nông dân cho Cty thuê đất trồng mía với giá 6 tấn lúa/ha/năm, nông dân được làm việc trong Cty.

Với mô hình này, Cty có điều kiện SX theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cây mía, góp phần đưa năng suất đạt 80 - 100 tấn/ha.

Cơ cấu kinh tế, hình thức tổ chức SX hợp lý cộng với nguồn thu ngân sách từ các DN trên địa bàn đã đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt 12 - 14%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 tăng lên gần 24 triệu đồng/người/năm; hộ khá, giàu chiếm tỷ lệ trên 70%; hộ nghèo giảm còn 4,3%.

Đánh giá về tính bền vững xã NTM Vân Sơn, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: “Tỉnh đánh giá rất cao kết quả Vân Sơn đạt được trong 5 năm qua.

Xã triển khai phong trào xây dựng NTM khá bài bản, huy động được cả hệ thống chính trị, toàn dân và con em xa quê vào cuộc. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, dù ở quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế nhưng xã rất mạnh dạn tiên phong du nhập, phát triển nhiều mô hình mới, trong đó có mô hình liên kết với DN, vận động dân góp đất xây dựng cánh đồng mẫu lớn mía, ngô… Hướng đi này rất đúng định hướng của tỉnh.

Đối với huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng, ngoài vận động tốt sức dân, Vân Sơn còn tận dụng được lợi thế có nhiều DN hoạt động trên địa bàn chung tay xây dựng công trình phúc lợi, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Tất nhiên, ngoài những nét nổi bật đạt được, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn xã cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt chuẩn theo hướng bền vững”.

Được biết, với việc hoàn thành 19 tiêu chí vượt kế hoạch, Vân Sơn nhận được 2 tỷ tiền thưởng của tỉnh Thanh Hóa và huyện Triệu Sơn.

Xem thêm
Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án dân cư nông thôn

Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Ký Phú và Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 xã Bình Thuận (huyện Đại Từ).

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Ninh Bình phấn đấu thêm 30 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên

Theo Sở NN-PTNT Ninh Bình, năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 30 sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên và có thêm sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao.

Bình luận mới nhất