| Hotline: 0983.970.780

Vẫn triển khai Quyết định cưỡng chế bức tường “khủng” của dự án Đồi Xanh

Thứ Bảy 06/04/2019 , 14:51 (GMT+7)

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) với Báo NNVN vào sáng 6/4.

Trước đó, như NNVN đưa tin ngày 18/1, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định số 190 buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Cty TNHH Đồi xanh Nha Trang. Theo đó, Cty phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (bức tường “khủng” cao 12-16 m) tại dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh, xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang).

Ông Trần Văn Thọ, PGĐ Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, việc thực hiện cưỡng chế bức tường đã được chủ đầu thuê tư vấn và trình phương án tự tháo dỡ cho Sở Xây dựng và UBND TP Nha Trang.

Song song đó, chủ đầu tư cũng gửi phương án khác cho tỉnh là mua đất và nhà của 11 hộ dân sống dưới bức tường. Sau đó, tỉnh đã yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu các phương án chủ đầu tư đưa ra và đến ngày 26/3 báo cáo UBND tỉnh.

Tuy nhiên sáng 6/4, trao đổi NNVN ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết, đến thời điểm này vẫn triển khai thực hiện quyết định 190 của tỉnh để xây dựng phương án cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế.

Bức tường của dự án Đồi Xanh

Theo ông Khánh, đối với chủ đầu tư tự khắc phục có xây dựng phương án của họ nhưng trên cơ sở đất chưa phải của họ thì làm sao xem xét được...Còn việc tồn tại hay không tồn tại bức tường thì tỉnh chưa quyết định.

“Khi nào giải pháp của DN đề nghị khả thi, UBND tỉnh đồng ý cho phép tự khắc phục thì thực hiện cái đó. Bây giờ chưa có vấn đề gì thay đổi, thì TP tổ chức triển khai thực hiện quyết định 190”, ông Khánh chia sẻ.

Về phương án tháo dỡ, ông Nguyễn Trọng Thiện, phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang cho biết thêm, chủ đầu tư đã lập xong và đã lấy ý kiến các ngành đồng ý. Tuy nhiên hiện chủ đầu tư đang chỉnh sửa phương án nên chắc tuần sau mới nộp lại, khi đó mới có thời gian cũng như tổ chức thực hiện.

Trong một diễn biến khác, Cty TNHH Đồi Xanh Nha Trang cũng đã thông báo đặt cọc cho hợp động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với các hộ dân sống dưới bức tường.

Chủ đầu tư thông báo đặt tiền cọc với người dân sống dưới bức tường

Ông Nguyễn Thắng Hưởng, một hộ dân nơi đây xác nhận và cho biết, bà con đã đồng ý. Ngày 11/4 tới bà con sẽ tới văn phòng Cty để ký hợp động và nhận tiền đặt cọc.

“Nếu ngày 11/4 Cty không thực hiện theo thông báo chúng tôi sẽ không bán nữa”, anh Hưởng nói.

Được biết, dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh quy mô 68 căn biệt thự nghỉ dưỡng biệt lập trên đồi tại thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc, với tổng diện tích hơn 4,1 ha.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất