| Hotline: 0983.970.780

Vàng Ma Chải - một ngày nhuốm màu trắng khăn tang sau trận lũ dữ

Chủ Nhật 05/08/2018 , 15:14 (GMT+7)

Trận lũ dữ quét qua bản Nhóm 1, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã khiến 11 chết và mất tích.

Tới thời điểm chiều 5/8, 5 thi thể nạn nhân xấu số đã được tìm thấy. Đau đớn nhất là ông Lý Phủ Lìn khi có 4 cháu nội mất đi cùng lúc. Vàng Ma Chải – một ngày nhuốm màu trắng khăn tang.

Khung cảnh tan hoang sau trận sạt lở đất kinh hoàng

Chặng đường từ xã Dào san vào Vàng Ma Chải chỉ 45 cây số nhưng phải di  chuyển tới 5 tiếng đồng hồ mới có thể tiếp cận được hiện trường xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng chiều ngày 3/8. Ngôi nhà của anh Lý Y Khỉn, bản Nhóm 1, xã Vàng Ma Chải bao trùm không khí tang thương. 3 đứa con trai nhỏ của anh đều thiệt mạng trong trận sạt lở.

Nỗi đau chưa dừng lại khi một đứa cháu, con của anh trai anh Khỉn cũng thiệt mạng khi tới nhà ông nội Lý Phủ Lìn chơi và bị vùi trong đất đá. Người dân trong bản đã giúp gia đình anh chuẩn bị các thủ tục an táng cho những đứa trẻ. Những người đàn ông mạnh mẽ như anh Khỉn, ông Lìn nay bỗng trở lên yếu đuối, đôi mắt đỏ au nhòe đi bởi nước mắt.

Chị Chẻo Tả Mẩy, người duy nhất thoát chết trong vụ sập nhà làm 7 người thương vong vẫn chưa hết bàng hoàng. Chồng và con trai chị bị lũ cuốn trôi vẫn chưa tìm thấy, ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Bản thân chị Mẩy bị thương nặng đang được điều trị tại trạm y tế xã. “Lúc mưa đến không có chỗ nào để trú thì ngồi trong nhà rồi đất tự nhiên ập xuống. Mình bế đứa con bị lăn hai vòng, sau đó thì không biết như thế nào, lúc ấy nghĩ chắc sẽ chết thôi. Nhưng chân bị hòn đá Kẹp nên sau đó cố bám vào cây cúc quỳ và được cứu đưa vào đây”, chị Mẩy nhớ lại phút giây kinh hoàng.

Nhiều gia đình mất đi người thân

Chiều 5/8, trời đã tạm thời dừng mưa, người dân cùng các lực lượng tiếp tục tìm kiếm và dọn dẹp lại nhà cửa. Chị Chẻo Lở Mẩy cũng trở về nhà, tranh thủ nhặt nhạnh một vài món đồ còn sót lại. Tài sản lớn nhất của gia đình là chiếc xe máy đã bị cuốn trôi. Chị Mẩy cho biết sẽ sang nhà hàng xóm ở tạm trong những ngày tìm kiếm chồng và con đang mất tích.

Ông Trần Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết, hiện tuyến đường Dào San – Si Lờ Lầu vẫn đang bị chia cắt, nhiều đoạn đường bị đứt, với hàng chục điểm sạt lớn nhỏ, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Huyện đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện phương án thông tuyến từ hai đầu vào, nỗ lực làm ngày, đêm để sớm nhất khơi thông bùn, đất, đá trên mặt đường. Đối với các điểm bị đứt sẽ tạm thời mở đường sang phía ta luy dương để người dân được đi lại.

Trước đó, đoàn công tác của UBND, Huyện đoàn Phong Thổ đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại xã Vàng Ma Chải. UBND huyện Phong Thổ hỗ trợ mỗi gia đình có người chết và mất tích số tiền 5,4 triệu đồng, bị thương 2,7 triệu đồng, 4 nhà sập hoàn toàn mỗi nhà 2 triệu đồng. Huyện đoàn Phong Thổ hỗ trợ 1 triệu đồng/người chết, 500 nghìn đồng/người bị thương và 500 nghìn đồng/hộ bị sập nhà hoàn toàn.

Ông Bùi Văn Huy, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vàng Ma Chải cho biết, hiện vẫn còn 6 người mất tích đang được lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên, do các bản này ở trên cao, phương tiện máy móc không vào được nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích

6 người vẫn mất tích gồm: Tẩn Chỉn Xèng (SN 1985), Chẻo U Mẩy (SN 1986), Tẩn Thị Thảo (SN 2010), Lý Y Phủ (chưa rõ tuổi) đều ở bản Nhóm I, II,III; Chẻo Thị Trà My (SN 2014) ở bản Sì Choang, xã Vàng Ma Chải và Đào Thị Trúc (SN 1969) ở xã Dào San.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm