| Hotline: 0983.970.780

Vắng nhiều thí sinh

Thứ Hai 04/06/2012 , 10:09 (GMT+7)

Trái ngược với nhiều TS ở Hà Nội, TS ở các tỉnh ĐBSCL kết thúc ngày thi thứ hai trong tâm trạng không mấy vui vẻ.

Các TS ở trường Châu Văn Liêm (Cần Thơ) kết thúc làm bài thi môn Lịch sử

Trái ngược với nhiều TS ở Hà Nội, TS ở các tỉnh ĐBSCL kết thúc ngày thi thứ hai trong tâm trạng không mấy vui vẻ.

Nhiều TS cho biết, đề môn Địa lý khá dài, nghiêng về phần phân tích nên có thể không đạt được nhiều điểm cao. Còn môn Lịch sử đề dài, không đủ thời gian làm bài.

Tại An Giang, có 12.000 TS tham gia thi, đạt 99,88%, 14 TS vắng thi, trong đó 1 TS bị ốm. Đối với hệ GDTX có 1.485 TS dự thi (96,37%), 59 TS vắng thi, trong đó 1 TS đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài nên bị đình chỉ thi. Nhiều TS nhận xét, môn thi Địa lý có thể làm được từ 60 - 70%.

Tại Đồng Tháp, tình hình thi diễn ra an toàn, không có sai phạm hoặc vắng thi cả 2 môn trong ngày thi thứ hai. Tại Tiền Giang, môn thi Địa lý toàn tỉnh có 134 TS bỏ thi. Đối với hệ THPT có 11.445 TS dự thi (99,83%), 19 TS bỏ thi. Còn hệ GDTX có 1.630 TS dự thi (88,73%), 115 TS bỏ thi, 92 TS có điểm bảo lưu.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất