| Hotline: 0983.970.780

Vật vã chờ phà về đất liền sau bão

Chủ Nhật 20/07/2014 , 08:28 (GMT+7)

Thời tiết quá xấu khiến chuyến phà đầu tiên không thể chạy đúng 6h10 như dự kiến. Một nhân viên bến phà cho biết, có thể phải gần trưa chuyến phà đầu tiên mới bắt đầu chạy.

Theo thông báo số 5 của Ban chỉ huy PCLB&TKCN Hải Phòng, từ 17h ngày 19/7, các phương tiện giao thông đường thủy nội địa, phà đò vượt sống, tàu thuyền và lồng bè thủy sản… trở lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, gió khá mạnh, biển động, nên một số bến phà vẫn chưa thể hoạt động.

Tại bến phà Đình Vũ, điểm phà chở người dân huyện đảo Cát Hải sang TP Hải Phòng, dự kiến 6h10 sẽ có chuyến phà đầu tiên qua sông. 6h sáng nay, bến phà Đình Vũ đông nghẹt người. Hàng trăm người dân ngồi vật vã để chờ phà.

Nhiều người chờ lâu quá đành quay về nhà. Do thời tiết xấu, đến 7h, chuyến phà đầu tiên chưa thể sang sông. Một nhân viên bến phà cho biết, có thể phải gần trưa chuyến phà đầu tiên mới bắt đầu chạy.

Một số hình ảnh PV NNVN ghi lại tại bến phà Đình Vũ, huyện đảo Cát Hải:

07-57-25_img_1318

07-57-25_img_1319

07-57-25_img_1320

07-57-25_img_1321

07-57-25_img_1322

07-57-25_img_1323

07-57-25_img_1324

07-57-25_img_1325

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất