| Hotline: 0983.970.780

Vẻ đẹp phụ nữ dân tộc thiểu số trong tranh Vi Quốc Hiệp

Thứ Tư 12/05/2010 , 10:02 (GMT+7)

Được mệnh danh là họa sĩ số một về tranh biệt thự Đà Lạt cổ, họa sĩ người dân tộc Tày Vi Quốc Hiệp còn rất thành công khi khắc họa vẻ đẹp phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số...

Họa sĩ Vi Quốc Hiệp
Được mệnh danh là họa sĩ số một về tranh biệt thự Đà Lạt cổ, họa sĩ người dân tộc Tày Vi Quốc Hiệp còn rất thành công khi khắc họa vẻ đẹp phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số... 

Thưa họa sĩ, ngoài lý do là người dân tộc thiểu số ra, thì cơ duyên nào gắn anh với đề tài phụ nữ các dân tộc thiểu số phía Bắc?

Tôi là một sinh viên mỹ thuật được đào tạo chính quy. Sau khi ra trường, tôi được điều lên các tỉnh biên giới phía Bắc. Ở đó, đặc biệt là Hà Giang, tôi đã được tiếp xúc với người dân tộc thiểu số qua những sinh hoạt đời thường như các phiên chợ, lên nương, lội suối, băng rừng… Điều tôi cảm nhận được trước tiên khi sống với bà con đó là trang phục, vẻ đẹp của khuôn mặt… mà theo tôi, nếu vẻ đẹp đó hiện ra trong tác phẩm hội họa sẽ rất độc đáo. Và thế là tôi vẽ! Nhờ cảm nhận được vẻ đẹp đó nên tôi đã vẽ một cách say mê, tôi luôn theo đuổi và vẽ cho bằng được mỗi khi phát hiện được một người đẹp hoặc một trang phục đẹp của bà con người Dao, Tày hay Mông… Tôi thường vẽ ngay tại chỗ và thường là tác phẩm đạt như mong muốn...

Còn một lý do nào đó khác không, thưa anh?

Trong cuộc sống, phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số) thường là những người vất vả và thiệt thòi bởi quan niệm trọng nam khinh nữ. Tiếp xúc với chị em dân tộc thiểu số, tôi thấy họ tuy vất vả nhưng luôn tự hào trước mọi người về trang phục của dân tộc mình. Với họ, dù đi lao động trên nương rẫy hay làm việc trong nhà, đi chợ hay sang nhà hàng xóm, bao giờ họ cũng diện bộ trang phục dân tộc đẹp nhất. Vì vậy, việc ghi chép hoặc vẽ họ mang tính chất lưu giữ để sau này có điều kiện đưa ra triển lãm là một việc đáng làm; cũng là một cách động viên để họ cố gắng giữ gìn bảo sắc văn hóa riêng của họ.

Gần đây, anh được biết đến như là một họa sĩ phấn màu trong chủ đề phụ nữ các vùng miền. Vậy, ở mảng đề tài này, anh có thể tiết lộ những ý định của mình trong năm 2010 này?

Tôi chọn phấn màu làm chất liệu để vẽ về phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, là rất phù hợp. Bởi, theo tôi, chất liệu này sẽ giúp cho người họa sỹ vẽ nhanh và lột tả, khắc họa được vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài của người phụ nữ. Tranh vẽ họ - những người phụ nữ, tôi đều gửi triển lãm trong tất cả các cuộc triển lãm cá nhân với bất kỳ chủ đề nào. Cũng nói thêm, bắt đầu từ nay – năm 2010, tôi rất có mong muốn xây dựng một bảo tàng cá nhân tại Đà Lạt để trưng bày những tác phẩm vẽ theo các chủ đề, đặc biệt là các tác phẩm vẽ về phụ nữ VN nói chung và phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng. Cũng tiết lộ là vào tháng 7 tới, tôi sẽ tổ chức triển lãm cá nhân tại Hà Nội nhân sự kiện ngàn năm Thăng Long. Tại triển lãm này, tôi dành một mảng lớn cho vẻ đẹp phụ nữ.

Xin cảm ơn họa sĩ và chúc anh thành công!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.