| Hotline: 0983.970.780

Về Trà Vinh cùng em tới trường

Chủ Nhật 02/09/2012 , 08:57 (GMT+7)

Tiếp tục chuyến hành trình “Cùng em tới trường”, sáng ngày 30/8/2012 đoàn đã về Trà Vinh trao 40 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo 2 huyện Cầu Kè và Trà Cú.

Tiếp tục chuyến hành trình “Cùng em tới trường”, sáng ngày 30/8/2012 đoàn đã về Trà Vinh trao 40 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo 2 huyện Cầu Kè và Trà Cú.

>> Cùng em tới lớp

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch Hội Khuyến học Cầu Kè, Trà Vinh cho biết: Toàn huyện hiện còn trên 1.000 học sinh nghèo chiếm 6% so tổng số học sinh toàn huyện. Mặc dù HKH huyện đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn đó không ít khó khăn trong việc vận động giúp đỡ học sinh nghèo! Năm học 2012 – 2013, được sự quan tâm của Quỹ thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) cùng với Báo NNVN về trao tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo trong huyện Cầu Kè là sự đóng góp cho huyện đầu năm học mới. Thay mặt lãnh đạo huyện Cầu Kè ghi ân sự đóng góp của nhà tài trợ.

Em Kiên Hồng Diễm, lớp 8A2, Trường THCS Phong Thạnh, xã Phong Thạnh (Cầu Kè, Trà Vinh) nói: Hôm nay, thật là một ngày hạnh phúc đối với tất cả học sinh khó khăn chúng cháu, chiếc xe đạp là tài sản quý báu đối với chúng em do nhà tài trợ trao tặng. Chúng cháu sinh ra và lớn lên trong những cảnh đời kém may mắn, chuyện cơm áo gạo tiền đã là gánh nặng thì việc lo toan học tập cho chúng cháu càng nặng hơn. Tuy vậy, ước mong được học hành đến nơi đến chốn để mai sau tự nuôi được bản thân, giúp đỡ được gia đình và trở thành người có ích cho xã hội còn quá mong manh, khó đạt được.

Mặc dù, vậy trong thời gian qua chúng cháu cũng đã được gia đình cố gắng cho đến trường cùng hòa nhập với các bạn để cùng học tập. Chúng cháu hết sức xúc động trước những tấm lòng nhân ái của nhà tài trợ đã giúp chúng cháu có phương tiện đến trường để tiếp tục học hành. Thay mặt cho tất cả các bạn học sinh, cháu xin hứa sẽ cùng các bạn tiếp tục học tập thật tốt để đáp lại sự quan tâm của các nhà tài trợ.

Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch HKH Trà Cú, Trà Vinh cho biết: Trà Cú là một trong những huyện vùng sâu của tỉnh Trà Vinh, có đông đồng bào dân tộc nhất tỉnh. Huyện có 17 xã, 02 thị trấn với 160 ấp, khóm, có 43.783 hộ, dân số có trên 176.000 người, trong đó có hơn 60,70% là người dân tộc khmer và có nhiều tôn giáo, người dân đa số sống bằng nghề nông.Huyện còn 05 xã thuộc chương trình 135,134, kinh tế xã hội tuy có phát triển nhưng vẫn là một huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 33,31%.

Hiện tại trong huyện có trên 5.350 học sinh, sinh viên thuộc diện nghèo, nhưng với tinh thần hiếu học, các em vẫn phấn đấu học rất tốt, các em học sinh thì hằng ngày phụ giúp gia đình hoặc làm thuê gần nhà có thu nhập thêm chút ít giúp gia đình, còn các sinh viên nghèo hiện đang học tại các trường Cao đẳng, Đại học trong và ngoài tỉnh lại càng khó khăn hơn, ngoài gia đình, người thân hỗ trợ, các em phải làm thêm vào ngày thứ bảy, chủ nhật bằng các nghề như phụ hồ, lao công, chạy bàn…để có thêm tiền mua dụng cụ học tập, nhưng vẫn còn thiếu, mặc dù trong chi tiêu các em hết sức tằn tiện.

Trước những khó khăn trên, những năm qua công tác khuyến học huyện Trà Cú luôn kêu gọi các tổ chức, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài huyện giúp đỡ các em tiếp tục được tiếp bước đến trường. Năm học 2011 – 2012, được sự hỗ trợ của Quỹ thiện tâm về trao tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học huyện Trà Cú, góp phần tháo gỡ những khó khăn cho học sinh huyện nhà. Đây là món quà quý giá, cả vật chất lẫn tinh thần, động viên khuyến khích các em cố gắng học thật tốt, rèn luyện đạo đức thật tốt để đáp lại tấm lòng vàng của nhà tài trợ. Hội Khuyến học huyện Trà Cú, xin thay mặt 20 em học sinh, phụ huynh, thầy giáo, cô giáo cám ơn nhà tài trợ không ngại đường xa bằng tất cả tấm lòng vàng của mình đã đem lại niềm tin và tiếp bước đến trường cho các em.

Ông Lê Hồng Phúc, Phó chủ tịch UBND huyện Trà Cú, Trà Vinh đã thay mặt Huyện ủy, UBND huyện gởi lời tri ân nhà tài trợ. Đầu năm học 2012 – 2013 này nhà tài trợ về giúp các em phương tiện đi lại để hoàn thành năm học mới và những năm tiếp theo là hết sức thiết thực. Huyện mong nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ huyện nghèo trong những năm tiếp theo.

Dưới đây là chùm ảnh do PV NNVN ghi lại khi đoàn về trao quà cho các học sinh tại Trà Vinh:

 

 

 

 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm