| Hotline: 0983.970.780

Vé trận Việt Nam - Philippines sẽ tiếp tục được bán online

Thứ Tư 28/11/2018 , 19:19 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới bán 5.000 vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 qua hệ thống trực tuyến trong sáng 28/11.

Nhu cầu mua vé để vào sân cổ vũ cho tuyển Việt Nam đang rất cao. Ảnh: Đức Đồng.
 

10h sáng nay, ban tổ chức trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines (ngày 6/12/2018, tại sân Mỹ Đình – Hà Nội) bắt đầu mở bán vé online. Theo ghi nhận của hệ thống luôn có từ 40.000 đến 50.000 người truy cập cùng lúc, có thời điểm lên đến hơn 100.000 người. Chính vì vậy các trang đặt vé trực tuyến của VFF đều ở trong tình trạng không thể truy cập chỉ vài phút sau khi mở bán. Điều này khiến nhiều người hâm mộ hoang mang, nghi ngờ cách bán vé này. Thậm chí, vì không mua được vé qua mạng, một số đã đến trước trụ sở VFF để khiếu nại.

"Trong sáng nay đã có gần 5.000 vé được đặt mua thành công", đại diện của VFF cho hay. "Chúng tôi khẳng định vé bán online vẫn còn và sẽ bán cho đến khi hết vé. Trong quá trình khách hàng đặt mua, do lượng truy cập cùng lúc rất lớn nên chỉ có một số lượng nhất định có thể cùng lúc tiến hành các bước thanh toán. Những khách hàng vượt quá ngưỡng của cổng tiếp nhận thanh toán sẽ tiếp tục chờ và cập nhật để có thể vào giao dịch".

VFF cung cấp thông tin về một số người hâm mộ đã đặt mua vé thành công qua mạng. Ảnh: VFF.

Trước đó, hôm 26/11, VFF ra thông báo bán qua hệ thống trực tuyến 25.000 vé trận bán kết lượt về giữa Việt Nam với Philippines qua trang web: vebongdaonline.vn, vebongonline.com.vn, ticketonline.vff.org.vn và vebongda.vff.org.vn. Có bốn mức giá là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng/một vé. Mỗi lần đặt lệnh chỉ được mua 4 vé cùng mệnh giá và phải có Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

"Việc bán vé trực tuyến được áp dụng nhằm thay thế hình thức xếp hàng mua vé tại quầy như trước, tránh hiện tượng tiêu cực, chen lấn, xô đẩy... Tuy nhiên, do hạ tầng chưa đảm bảo, cùng với nhu cầu quá lớn, việc bán vé qua mạng còn những bất cập. Chúng tôi sẽ lắng nghe các đóng góp và cải thiện tích cực để những tấm vé đến được tay người hâm mộ thực sự", vị này cho biết thêm. 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm