| Hotline: 0983.970.780

Vé xem thi hoa hậu giá thấp nhất là 200.000 đồng

Thứ Hai 02/08/2010 , 20:55 (GMT+7)

Vòng Chung kết Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 sẽ diễn ra từ 1/8 đến 15/8.

Ngày 2/8, Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 cho biết, vòng Chung kết Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 với sự tham gia của 37 thí sinh, sẽ diễn ra từ 1/8 đến 15/8 tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Đêm chung kết và trao các danh hiệu cho các người đẹp tại sân khấu nhạc nước Tuần Châu sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối 14/8.

Để khán giả có thể trực tiếp đến xem, cổ vũ cho các thí sinh, Ban tổ chức đã dành bán 6.000 vé xem đêm Chung kết với giá từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/vé. Vé được phân phối qua 30 đại lý ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh.

Ngoài ra, mỗi phần thi phụ cũng có bán vé cho công chúng với giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/vé.

Trong vòng Chung kết, các thí sinh sẽ trải qua nhiều phần thi và các hoạt động như Người đẹp biển (ngày 6-7/8); Người đẹp tài năng (8-9/8); Người đẹp có gương mặt khả ái được mang thêm danh hiệu Miss Eurowindow; Người đẹp thân thiện (Chấm trong suốt quá trình thi). Cuộc thi năm nay có thêm giải thưởng Người đẹp được yêu thích nhất (do khán giả bầu chọn bằng cách nhắn tin).

Trong đêm Chung kết, các thí sinh sẽ dự thi bốn nội dung thi chính gồm thí sinh trong trang phục áo dài truyền thống; Trong trang phục áo tắm; Trong trang phục dạ hội và thi ứng xử, giao tiếp.

Đêm Chung kết Cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp đồng thời trên 6 kênh của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (3 kênh SD, 1 kênh Analog và 2 kênh HD). Dự kiến sẽ có cầu truyền hình phục vụ công chúng trong đêm Chung kết.

Ông Đoàn Công Huynh, Tổng biên tập Báo Tiền phong, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết, khác với các năm trước, Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 được tổ chức quy mô, chặt chẽ, chuyên nghiệp hơn.

Cuộc thi năm nay cũng có quy chế mới, thể lệ mới. Lần đầu tiên, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được xây dựng nội qui nghiêm ngặt đối với cả thí sinh và giám khảo. Để đảm bảo minh bạch, lần đầu tiên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi không tham gia vào Ban giám khảo.

Các thí sinh sẽ được các chuyên gia nước ngoài huấn luyện, đào tạo kỹ năng catwalk, nói trước công chúng, tạo dáng trước ống kính, sức mạnh trang phục và phối hợp hình ảnh... Hoa hậu, Á hậu đăng quang sẽ trích 20% giải thưởng để làm công tác xã hội-từ thiện...

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm