| Hotline: 0983.970.780

Vé xem trận VN-Arập Xêút cao nhất 150.000 đồng

Thứ Hai 20/06/2011 , 16:03 (GMT+7)

Ngày 20/6, ban tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Arập Xêút đã bắt đầu bán vé để phục vụ khán giả hâm mộ.

Đội tuyển Olympic Việt Nam
Ngày 20/6, Ban tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển Olympic Arập Xêút đã tiến hành bán vé để phục vụ nhu cầu tới sân thưởng thức bóng đá và cổ vũ tinh thần cho đội tuyển Olympic Việt Nam của đông đảo khán giả hâm mộ.

Theo đó, vé có bốn mệnh giá, cao nhất là 150.000 đồng và thấp nhất là 50.000 đồng. Vé được bán tại các quầy của các đại lý của 3 đơn vị gồm công ty Thương mại Con Kiến; công ty Dịch vụ tổng Hợp Mỹ Ðình và Khu liên hợp thể dục thể thao Mỹ Ðình.

Các khu vực bán vé là sân vận động Mỹ Ðình (Ðường Lê Quang Ðạo); sân vận động Hàng Ðẫy (Ðường Trịnh Hoài Ðức) và điểm bán vé 59 Hoàng Cầu. Bên cạnh đó, vé được bán qua đường công văn dành cho các tổ chức và cơ quan, đoàn thể bằng cách gửi công văn trực tiếp hoặc chuyển gửi phát nhanh đến Vãn phòng công ty VFD tại Tầng 3 toà nhà B, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đường Lê Quang Ðạo, Xã Mỹ Ðình, Huyện từ Liêm, Hà Nội.

Ðể giữ vé đến 12 giờ ngày 23/6 thì khách hàng phải nộp tiền đặt cọc 20% tổng mệnh giá vé đã được đăng ký cần giữ và sau 12 giờ vẫn không đến nhận thì sẽ bị huỷ và chịu mất tiền đặt cọc.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn bán vé qua mạng www.aleale.com.vn. Mỗi người chỉ được mua tối đa 4 vé (có thể thay đổi tùy tình hình thực tế). Vé được đưa lên mạng theo từng đợt. Lệnh đặt vé sẽ hết hiệu lực nếu sau 24 giờ đồng hồ kể từ khi đặt vé thành công mà chưa đến nhận vé. Tất cả các lệnh đặt vé sẽ hết hiệu lực kể từ 11giờ ngày 23/6.

Trận đấu lượt về trong khuôn khổ vòng đấu loại thứ hai Olympic London 2012 giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển Olympic Arập Xêút sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 23/6 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Ở trận lượt đi diễn ra vào ngày hôm qua, Olympic Việt Nam dù đã rất cố gắng song đã không tránh khỏi thất bại 0-2 trước đội chủ nhà Arập Xêút trong trận đấu ra quân.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm