| Hotline: 0983.970.780

Vedan dồn sức "cò cưa" với Đồng Nai

Thứ Tư 11/08/2010 , 08:15 (GMT+7)

Ngày 13/8 tới Cty TNHH Vedan VN sẽ có buổi làm việc với nông dân Đồng Nai trong việc thoả thuận bồi thường.

Ngày 13/8 tới Cty TNHH Vedan VN sẽ có buổi làm việc với nông dân Đồng Nai trong việc thoả thuận bồi thường. Buổi làm việc dự kiến sẽ không dễ dàng như cuộc thương lượng giữa Vedan với 2 tỉnh BR- VT và TPHCM do nhiều lý do khác nhau.

Việc Vedan chấp thuận bồi thường thiệt hại 100% cho nông dân TPHCM và Bà Rịa – Vũng Tàu theo yêu cầu của nông dân hai địa phương này dẫu muộn mằn, nhưng quyết định của Vedan VN cho thấy cách hành xử của Cty nước ngoài này hết sức tinh vi và khôn khéo. Có thể thấy, Vedan đã dùng dằng suốt một thời gian dài với nông dân nhằm né tránh việc bồi thường thiệt hại. Việc Vedan “kò kè bớt một thêm hai” không được lợi ích gì mà còn làm tổn thất nghiêm trọng việc xây dựng thương hiệu cả chục năm qua Cty đã cố gắng thực hiện.

Cái mất lớn nhất đó là một Vedan VN đầy tai tiếng, thương hiệu rách nát vì bị dư luận lên án. Vedan còn tự đẩy mình vào tình cảnh “vô phúc đáo tụng đình”. Nếu đi theo vụ kiện tại tòa án, Vedan VN sẽ mất rất nhiều thứ, không còn thời gian để chuyên tâm cho SXKD, trong đó cái đáng sợ nhất là thương hiệu Vedan đang bị de dọa vì lúc đó, người tiêu dùng sẽ là các “thẩm phán” phán xét Vedan VN có đàng hoàng hay không.

Trước đó, ngày 28/7 Vedan VN đã ra văn bản hỗ trợ cho BR-VT 40 tỷ đồng, TPHCM 30 tỷ đồng và Đồng Nai là 60 tỷ đồng. Trước cuộc họp vừa qua Vedan VN đã nâng lên cho BR- VT 50 tỷ đồng, TPHCM 40 tỷ đồng và Đồng Nai là 70 tỷ đồng - với mong muốn người dân sẽ không khởi kiện nữa. Nhưng các tỉnh đều phản ứng vì mức này không thể chấp nhận được. Bởi nông dân mong muốn vedan phải bồi thường chứ không phải hỗ trợ được. Chỉ riêng Đồng Nai, nơi hơn 5.000 nông dân bị thiệt hại thì Vedan tỏ vẻ hống hách khi phớt lờ mọi đề nghị của nông dân.

Vì vậy dự kiến buổi làm việc tới đây với Đồng Nai- tỉnh mà số tiền nông dân đòi bồi thường lên tới hơn 100 tỷ đồng (nhiều hơn 2 tỉnh, TP kia cộng lại)- Vedan có thể lợi dụng vị thế "sân nhà" để ép mà chưa chắc đã chịu chi trả 100% mức bồi thường như BR- VT và TPHCM.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm