| Hotline: 0983.970.780

Venezuela ngày 20/8: Đổi tiền

Thứ Ba 21/08/2018 , 10:30 (GMT+7)

Ý tưởng đưa ra từ tháng 3, đến tháng 6 định thực hiện nhưng phải đến thứ hai (20/8) Chính phủ Vezezuela mới đủ tự tin triển khai sắc lệnh đổi tiền.

Một đồng tiền bolivar mới “ăn” 100.000 bolivar cũ. Nhưng để tránh thị trường tiền tệ bị lũng đoạn, hai đồng tiền mới - cũ vẫn được lưu hành song song.

Một điểm đổi tiền "chợ đen" ở Venezuela

Từ cuối tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Nestor Reverol cho biết lực lượng an ninh được triển khai trên toàn quốc để đảm bảo an toàn cho hoạt động lưu thông đồng tiền mới. Tại các chợ đầu mối đã xuất hiện nhóm cảnh sát và cả quân đội được trang bị súng cá nhân đứng bảo vệ. Mối lo lớn của chính quyền còn ở chỗ đảm bảo an toàn cho việc phân phối tiền đến các bang giáp biên giới và các địa phương đang bị mưa lớn và lụt lội liên tiếp từ giữa tháng 8. Mục tiêu đổi tiền được Tổng thống Nicolas Maduro nêu rõ là một trong nhóm giải pháp củng cố nền kinh tế và chống đỡ khó khăn do lệnh cấm vận của Mỹ gây ra.
 

Căng thẳng làn sóng di cư

Tin đáng chú ý từ nhiều hãng tin quốc tế đầu ngày 20/8 lại không phải diễn biến tiền tệ từ Venezuela, thay vào đó là làn sóng người dân nước này đang bị kẹt ở các vùng biên giới một số quốc gia Mỹ Latinh.

Tại Brazil, thị trấn biên giới Pacaraima đột ngột trở nên căng thẳng khi trại của người Venezuela di cư bị tấn công và phóng hỏa. BBC cho biết, quan hệ giữa người nhập cư và dân địa phương không tốt và thường xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Lo ngại về một cuộc khủng hoảng có thể lan rộng, Tổng thống Brazil đã có cuộc họp khẩn cấp với hội đồng an ninh để đưa ra các biện pháp vãn hồi trật tự.

Trong khi Venezuela yêu cầu các quốc gia láng giềng đảm bảo an toàn cho công dân của mình, trên tuyến biên giới Ecuador, những người Venezuela vẫn tìm mọi cách để vượt biên. Quy định mới của Ecuador chỉ chấp nhận làm thủ tục cho những người có hộ chiếu thay vì thẻ căn cước không giảm bớt được số lượng người đổ về. Nhiều người đang mắc kẹt vì chỉ có thẻ căn cước. Họ cũng không dám quay lại tổ quốc để lo tấm hộ chiếu mới. Lo ngại lan đến mình, Peru cũng đưa ra quy định tương tự và áp dụng từ ngày 25/8.

Hiện tại, Cơ quan Di trú Liên hợp quốc ước tính mỗi ngày có 5.000 người Venezuela rời đất nước.
 

Tiền mới có chặn được lạm phát?

Mới đây, mức lương cơ bản đã được Tổng thống Maduro đồng ý tăng từ 1 triệu lên 3 triệu bolivar mỗi tháng. Để hình dung được giá trị, số lương mới này đổi được 1,07 USD trên thị trường tự do. Những nhân viên được chính phủ trả lương sẽ được cấp thêm phiếu lương thực trị giá 2,2 triệu bolivar. Đây là lần tăng lương thứ tư tại Venezuela trong năm 2018.

Nhưng liệu những khoản thu nhập đó có đủ trang trải cuộc sống?

Mặc dù từ tháng 12/2015 Ngân hàng Trung ương Venezuela không công bố con số chính thức, theo Quốc hội nước này - hiện do các đảng đối lập nắm quyền đa số - tỷ lệ lạm phát của tháng 5 là 24.600%.  Đó chưa phải là con số cao. Quỹ Tiền tệ quốc tế dự báo đến hết năm lạm phát ở nước này còn “phi” lên tròn 1.000.000%, “tương tự những gì xảy ra với Đức năm 1923 và Zimbabwe cuối những năm 2000”, theo Alejandro Werner - Trưởng bộ phận phụ trách Tây bán cầu của IMF.

Chưa có gì đảm bảo đồng tiền mới phát hành của Venezuela sẽ ổn định tình hình khó khăn của nước này. Trong khi đó, giá 1 lít xăng được nhà nước bán ra vẫn ở mức 1 đồng bolivar cũ. Nếu tính theo đồng USD với tỷ giá thị trường hiện tại, mỗi 1 USD có thể đổ đầy 720 bình xăng ô tô. Điều này làm cho xăng vốn được trợ giá rất cao ở Venezuela bị tuồn lậu khủng khiếp sang các nước láng giềng. Chính quyền ước tính thiệt hại do buôn lậu xăng dầu lên tới 18 tỷ USD hàng năm.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất