| Hotline: 0983.970.780

VFF: 'An ninh xác định U22 Việt Nam không dính tới dàn xếp tỷ số'

Thứ Năm 07/09/2017 , 15:44 (GMT+7)

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh lên tiếng sau khi có tin các nhà cái nghi ngờ trận Việt Nam thắng Campuchia 4-1 là một trong ba trận đấu tại SEA Games 29 có "mùi".

"VFF luôn đề cao cảnh giác, đưa lực lượng công an chống tội phạt trật tự xã hội đi kèm tại SEA Games 29. Theo đánh giá sau giải, đội ngũ này cho biết U22 Việt Nam không có dấu hiệu dính tới dàn xếp tỷ số", Tổng thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ với VnExpress.

Trước đó tờ The Straits Times đưa tin các công ty theo dõi cá độ đưa vào tầm ngắm ba trận đấu là Malaysia thắng Lào 3-1 (bảng A), Việt Nam và Thái Lan lần lượt thắng Campuchia 4-1 và 3-0 ở bảng B. Nghi vấn được đưa ra là do dòng tiền đổ vào các kèo đặt cược chính xác kết quả khi trận đấu đang diễn ra.

Trận Việt Nam và Campuchia tại SEA Games 29 bị đặt trong vòng nghi vấn. Các công ty theo dõi cá độ đặt dấu hỏi về phía Campuchia.

“Không thể vì báo chí đưa ra mà kết luận U22 Việt Nam có vấn đề. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng. Truyền thông quốc tế cũng cần làm rõ xem liệu câu chuyện có bắt nguồn từ phía đối thủ của chúng tôi hay không”, ông Lê Hoài Anh nói thêm.

Tờ The Straits Times cũng ghi rõ nghi ngờ đang dồn về phía Lào và Campuchia. Tháng 2 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá châu Á ra quyết định treo giò 22 cầu thủ và cựu cầu thủ của hai quốc gia trên vì dính tới dàn xếp tỷ số.

U22 Việt Nam khởi đầu tốt tại SEA Games 29, đánh bại Timor Leste (4-0), Campuchia (4-1) và Philippines (4-0). Tuy nhiên, đội sau đó bị loại ngay từ vòng bảng khi để Indonesia cầm hoà 0-0 và thua Thái Lan 0-3.

Ngay tại đất Malaysia, HLV Hữu Thắng tuyên bố từ chức. Chiến lược gia sinh năm 1971 cũng khẳng định ông và các học trò không làm gì khuất tuất, chuyện bị mời lên an ninh làm việc là tin đồn thất thiệt.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm