| Hotline: 0983.970.780

VFF có nên để HLV Park Hang Seo 'vừa bế em, vừa xay lúa'?

Thứ Ba 19/02/2019 , 20:28 (GMT+7)

Trong thời gian qua, làn sóng tranh cãi liên quan tới việc có nên để HLV Park Hang Seo dẫn dắt đồng thời ĐTQG và đội U23 hay không đã xuất hiện. Liệu chăng, việc để ông thầy người Hàn Quốc “vừa bế em, vừa xay lúa” có phải là việc làm tốt. 

Tính chất đặc thù của bóng đá Việt Nam

Cách đây không lâu, khi chia sẻ trên báo giới Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo thừa nhận rằng ông muốn tập trung dẫn dắt ĐTQG Việt Nam và rời bỏ nhiệm vụ ở đội U23. Tuy nhiên, LĐBĐ Việt Nam (VFF) vẫn chưa đồng ý với phương án này. Họ muốn thầy Park tuân thủ với hợp đồng ký kết giữa hai bên (dẫn dắt ĐTQG và đội U23).

HLV Park Hang Seo đang chịu nhiều áp lực khi dẫn dắt cả đội U23 và ĐTQG

 

Trên thực tế, trong dòng chảy thời gian, bóng đá Việt Nam phát triển theo cách đặc thù. Có nghĩa rằng LĐBĐ Việt Nam quan tâm tới cả AFF Cup (dành cho ĐTQG) và SEA Games (dành cho lứa U23 và U22). Mọi HLV của đội tuyển Việt Nam trước đây đều phải “gồng gánh” nhiệm vụ được cho là nặng nề này.

HLV Park Hang Seo cũng không phải là ngoại lệ. Giải đấu đầu tiên của ông trên cương vị HLV tại Việt Nam chính là giải U23 châu Á. Tiếp đó là hàng loạt giải đấu khó khăn khác như Asiad 2018 (lứa Olympic), AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 (lứa ĐTQG).

Phương án này có ưu điểm của nó. Việc HLV được tiếp xúc và làm việc trực tiếp với lứa U23 giúp họ có thể hiểu được những cầu thủ trẻ từ sớm. Đó được xem là những “mầm ươm” của cả nền bóng đá sau này. Thực tế, lứa U23 do HLV Park Hang Seo dẫn dắt cũng là nòng cốt của đội tuyển quốc gia ở giải đấu sau đó.

Nhưng đây không phải là phương án ưu việt và… chuyên nghiệp. Nó dồn gánh nặng quá lớn cho HLV trưởng, khiến họ phải “phân thân” ra nhiều công việc khác nhau, mà không để dồn sức tập trung cho ĐTQG.

Trên thế giới, không có nhiều liên đoàn áp dụng mô hình này. Qatar là trường hợp cá biệt. HLV Felix Sanchez là người thầy ở lò Aspire Academy từ năm 2006-2019. Sau đó, ông lần lượt dẫn dắt đội U19, U20, U23 và đội tuyển Qatar. Nhưng cần nhấn mạnh rằng, sở dĩ Qatar áp dụng mô hình như vậy bởi họ cần một lứa trẻ thực sự tốt và chơi bóng cùng nhau trong nhiều năm, để chuẩn bị cho World Cup 2022. Hay nói đúng hơn, đây là kế hoạch ngắn hạn để phục vụ mục tiêu nào đó.

Nếu xem Asian Cup 2019 là kế hoạch ngắn hạn với đội tuyển Việt Nam, LĐBĐ Việt Nam đã làm đúng với kế hoạch sử dụng HLV Park Hang Seo. Nhưng xem ra, về lâu dài, đó là phức tạp, tạo ra áp lực rất lớn cho HLV.

LĐBĐ Thái Lan từng sử dụng HLV Kiatisuk dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23. Nhưng sau đó, họ đã tách vai trò riêng biệt của hai HLV đội U23 và ĐTQG. Tương tự là Malaysia. Ở Đông Nam Á hiện tại, chỉ còn một vài đội tuyển như Campuchia, Indonesia… áp dụng theo mô hình này.

Về lâu về dài, VFF cần "giải phóng" HLV Park Hang Seo khỏi nhiều nhiệm vụ nặng nề

 

Cái khó của LĐBĐ Việt Nam

Thế nhưng, để theo dòng chảy phát triển bóng đá (tức mục tiêu chính là ĐTQG), có lẽ, LĐBĐ Việt Nam đã tới lúc thay đổi. Có nghĩa rằng, HLV Park Hang Seo cần làm nhiệm vụ tổng thể hơn ở ĐTQG và nhường nhiệm vụ ở đội U23 cho một HLV khác.

Trong vai trò này, HLV Park Hang Seo sẽ làm nhiệm quan sát nhiều hơn. Thay vì làm việc trực tiếp với các cầu thủ trẻ lứa U23, ông sẽ quan sát, theo dõi quá trình phát triển của từng cầu thủ xuất sắc và chọn những gương mặt tốt nhất lên ĐTQG.

Tuy nhiên, cái khó của LĐBĐ Việt Nam ở chỗ, việc tìm kiếm HLV đủ tâm, đủ tầm cho lứa trẻ không hề đơn giản. Có thực tế không thể phủ nhận, không phải HLV nội nào cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội U23. Việc lựa chọn không thành công có thể khiến cho nền bóng đá chúng ta mất đi cả một thế hệ.

LĐBĐ Việt Nam cũng không có nguồn lực tài chính đủ tốt như Trung Quốc. Họ có thể thuê HLV Lippi làm việc ở ĐTQG và Guus Hiddink dẫn dắt đội U21 (với mức lương gấp nhiều lần HLV Park Hang Seo).

Hầu hết các quốc gia (kể cả những cường quốc bóng đá) đều chọn HLV nội dẫn dắt các lứa trẻ. Bởi họ là người địa phương và có thể hiểu được tâm lý các cầu thủ. Nhưng như đã nói ở trên, việc tìm HLV nội “đủ tâm, đủ tầm” ở Việt Nam là công việc không hề dễ dàng.

Không loại trừ khả năng, HLV Park Hang Seo vẫn phải dẫn dắt đội U23 như cam kết với VFF. Đơn giản, việc tìm HLV riêng cho đội U23 ở thời điểm này là việc quá gấp gáp. Nhưng về lâu về dài và muốn hướng tới mục tiêu xa hơn, VFF cần “giải phóng” bớt công việc cho HLV người Hàn Quốc.

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm