| Hotline: 0983.970.780

VFF muốn tăng quyền ở VPF

Thứ Hai 12/11/2012 , 10:08 (GMT+7)

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, VFF sẽ tăng cường thêm nhân sự trong VPF, như một cách tăng cường sự kiểm soát đối với hoạt động tổ chức các giải đấu.

Công tác tổ chức V.League bị cho là còn nhiều "sạn"

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) sẽ tăng cường thêm nhân sự trong Cty CP Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF), như một cách tăng cường sự kiểm soát đối với hoạt động tổ chức các giải đấu.

Trên thực tế, đây không phải thông tin mới. Ngay khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới 2013, VFF đã đánh tiếng về việc cải tổ Ban Trọng tài VPF, chiểu theo yêu cầu “trẻ hoá” của FIFA. Sự việc gây nên khá nhiều ầm ĩ, khi một số lãnh đạo Ban Trọng tài công khai bày tỏ thái độ phản ứng. Trưởng Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm từng cho rằng, Ban Trọng tài đang hoạt động rất ổn sau khi được thành lập, nên không có lý do gì để phải thay đổi.

Một số ý kiến thậm chí hoài nghi, VFF đưa ra yêu cầu cải tổ Ban Trọng tài với mục đích sâu xa muốn nắm lại tổ chức giữ vai trò quan trọng, ảnh hưởng tới kết quả các trận đấu. Trước làn sóng phản đối khá mạnh mẽ, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã phải tốn khá nhiều công sức để thanh minh cho chủ trương của VFF. Được biết, cho tới thời điểm hiện tại, trẻ hoá ban trọng tài và lực lượng trọng tài vẫn là công tác trọng tâm của VFF trong thời gian tới.

Theo tìm hiểu, thì song song với việc trên, VFF hiện đang lên phương án tăng cường thêm nhân sự vào VPF. Tại VPF hiện nay, đại diện có tiếng nói ảnh hưởng nhất của VFF góp mặt là Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng. Ông Dũng từng được “cơ cấu” để làm Chủ tịch VPF, nhưng phút cuối lại rút lui vì nhiều lý do khác nhau.

Một Phó chủ tịch VFF khác là ông Phạm Ngọc Viễn thì qua hoạt động thực tiễn, gần như chỉ còn đảm nhiệm vai trò TGĐ VPF. Việc VFF vừa qua bầu bổ sung thêm một Phó chủ tịch là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn, được cho cũng vì yêu cầu thay thế vị trí của ông Viễn ở VFF.

Nguồn tin từ VFF cho biết, không loại trừ khả năng Phó TTK Dương Nghiệp Khôi sẽ được điều chuyển sang phụ trách công việc liên quan tới hoạt động tổ chức các giải đấu, trọng tâm là V.League. Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác tổ chức giải, ông Khôi được VFF hy vọng sẽ giúp VPF điều hành các giải đấu tốt hơn. Sự góp mặt của ông Khôi cũng sẽ giúp VFF kiểm soát tốt hơn các hoạt động của VPF.

Mùa giải 2012 vừa qua, theo đánh giá của VFF, VPF đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, công tác tổ chức giải đấu vẫn còn một số “sạn”, từ vấn nạn bạo lực sân cỏ, tình trạng sai sót của các trọng tài đến hiện tượng tiêu cực cuối mùa giải. Nói như lời Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, thì VPF chỉ “đánh giá những chuyện làm được”, còn quên bẵng những vấn đề tồn tại chưa khắc phục.

Sau một mùa giải chuyển giao công tác tổ chức, quản lý và điều hành cho VPF, và đặc biệt sau khi Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên gặp vấn đề về luật pháp, VFF có khuynh hướng kiểm soát hoạt động của VPF ngày một tăng.

Lãnh đạo VFF như Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ hay Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đều không ít lần đề cập đến việc các ông bầu cần thiết phải rút khỏi VPF, như một cách đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Cty. Phản ứng lại yêu cầu của VFF, các ông bầu như Lê Tiến Anh (K.Khánh Hoà), hay Đoàn Nguyên Đức (HA.GL) và cả Chủ tịch Võ Quốc Thắng đều khẳng định, sẽ rút khỏi VPF ngay khi hoạt động của Cty đi vào ổn định.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm