| Hotline: 0983.970.780

Vị lương y với bài thuốc gia truyền mang lại niềm vui cho hàng ngàn cặp vô sinh

Chủ Nhật 07/01/2018 , 07:15 (GMT+7)

Kế thừa và phát huy bài thuốc gia truyền của dòng tộc, lương y Nguyễn Ngọc Phùng (thôn Nguyễn, xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đã giúp hàng nghìn cặp vợ chồng mắc bệnh vô sinh, hiếm muộn trên nhiều tỉnh thành cả nước có niềm vui được làm cha, làm mẹ.

Hơn 40 năm hành nghề

Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, sạch đẹp, ông Phùng bảo, đến nay ông đã có hơn 40 năm kinh nghiệm chữa bệnh vô sinh, hiếm muộn cho cả nam và nữ. Đem lại niềm vui, tiếng cười cho hàng nghìn gia đình từ Bắc chí Nam.

10-19-32_nh_1
Lương y Nguyễn Ngọc Phùng

Là đời thứ 8 trong gia đình kế thừa và phát huy bài thuốc gia truyền của dòng tộc, lương y Phùng luôn tâm niệm phải cố gắng học hỏi, trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa để giúp đỡ những cặp vợ chồng thoát khỏi cảnh tan vỡ, lục đục vì không có em bé.

“Gia đình làm thuốc gia truyền từ nhiều đời nay, qua những năm tháng khám, chữa bệnh và làm nghề thầy thuốc, tôi thấy mình được thừa hưởng những vốn kiến thức quý báu của gia đình. Đồng thời cũng được học hỏi từ các lương y, cao niên của nước ta để luôn luôn học tập và rèn luyện y đức”, ông Phùng cho biết thêm.

Nói về nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vô sinh, lương y Phùng cho biết, những người mắc bệnh vô sinh thường là do viêm nhiễm vùng kín, khí huyết không điều hòa, trứng nhỏ, thận hư tinh yếu, còn những người khó sinh lần hai sau khi kế hoạch hóa mấy năm thường do bị tắc vòi trứng.

Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân nữa là do sinh sống ở nơi môi trường bị ô nhiễm, ăn uống nhiều chất bảo vệ thực vật, sinh hoạt không điều độ và vấn đề quan hệ tình dục không lành mạnh… cũng gây ra những bệnh lý trên.

Chỉ tay vào tủ thuốc, ông Phùng nói: “Tất cả các vị thuốc được gia đình mua từ trên rừng, sau đó đem về phơi phóng, sơ chế. Một chén thuốc thường có từ 20 - 30 vị thuốc khác nhau. Tùy từng trường hợp bệnh nhân mà tôi gia giảm, kết hợp đúng vị thuốc sao cho hợp lý”.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Chủ tịch Hội Đông y xã An Đổ (Bình Lục, Hà Nam), cho biết, lương y Phùng là một trong những thầy thuốc có chuyên môn cao, đặc biệt là chữa các bệnh vô sinh, hiếm muộn. Trong quá trình hành nghề chưa bao giờ ảnh hưởng đến chuyên môn, thuốc men có uy tín.

Theo ông Phùng, mỗi cặp vợ chồng đến khám là một thể bệnh khác nhau. Sau khi dựa vào kết quả khám Tây y của họ, ông sẽ bắt mạch, phán đoán bệnh lý của vợ và chồng, sau đó kê đơn bốc thuốc theo thể trạng của từng bệnh nhân với phương thuốc khác nhau như uống thuốc bột, thuốc viên hoặc thuốc chén.

“Bài thuốc gia truyền của gia đình nhằm điều hòa khí huyết, bồi bổ cơ thể để trứng và tinh trùng khỏe mạnh phát triển tốt. Thông thường tùy theo cơ địa của từng người, có người chưa uống hết 1 liệu trình đã có kết quả, nhưng cũng có người uống 2 - 3 liệu trình thì mới có tin vui, lâu nhất là khoảng 4 - 5 liệu trình”, ông Phùng khẳng định.
 

Vị lương y "mát tay”

Tiếng lành đồn xa, mọi người biết đến lương y Phùng ngày một nhiều hơn. Cứ ai vô sinh hay hiếm muộn đều tìm đến ông. Những bệnh nhân đến đây đều ao ước, mong muốn sau khi uống thuốc của ông, gia đình sẽ đón thêm “thiên thần nhỏ” cho vui cửa, vui nhà.

Giở quyển sổ ghi chép đầy đủ thông tin, địa chỉ của bệnh nhân chữa vô sinh, hiếm muộn tại gia đình, ông Phùng khoe: “Mỗi khi nhận được tin vui từ những cặp vợ chồng đang uống thuốc của gia đình, tôi lại xúc động và chúc mừng họ nhớ giữ gìn sức khỏe, an tâm dưỡng thai, chuẩn bị đón thêm thành viên mới”.

Vợ chồng chị Trần Thị Thu Hoa (phường Trường Thi, thành phố Nam Định) vừa đón đứa con trai đầu lòng trong niềm hân hoan của đại gia đình sau 4 năm trời mong ngóng. Vợ chồng chị Hoa kết hôn từ năm 2012 nhưng gần một năm vẫn chưa có con, chị đi khám tại nhiều bệnh viện nhưng vẫn không có kết quả. Vợ chồng chị Hoa đã tìm đến nhà ông Phùng cậy nhờ. Tại đây, chị Hoa được lương y  chẩn đoán bị viêm mạc tử cung mỏng, kinh ít và màu sắc không đẹp…

nh-2144657526
Chị Trần Thị Thu Hoa bên cậu con trai bụ bẫm, kháu khỉnh

“Tôi uống thuốc bắc trong vòng hơn 1 tháng thì vòng kinh đều, niêm mạc tử cung cũng tốt lên, mấy ngày sau thì biết mình có bầu. Lúc đó, tôi dừng uống thuốc và tập trung dưỡng thai”, chị Hoa vui mừng.

Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, mong muốn có thêm thành viên mới sau khi xây dựng gia đình là điều tất yếu, thế nhưng chị Nguyễn Thị Hồng (huyện Bình Lục, Hà Nam) niềm ao ước đó mãi mới thành hiện thực.

Được bạn bè giới thiệu đến thăm khám tại gia đình lương y Phùng, chị Hồng được ông kê đơn, bốc thuốc. Sau khi uống hết 2 liệu trình, chị Hồng mang thai trước sự ngỡ ngàng của gia đình. Và, sinh hạ được bé trai kháu khỉnh, đến nay đã gần 1 tuổi.

Mới đây, lương y Phùng đón nhận tin vui từ vợ chồng anh Nguyễn Quốc A và chị Nguyễn Thị D (thành phố Vinh, Nghệ An). Lấy nhau đã được 5 năm nhưng mãi không có em bé. Lúc đến khám, anh A được chẩn đoán là tinh trùng yếu, chị D trứng nhỏ, kinh màu đen, xuất hiện hòn cục, viêm lộ tuyến, lạc nội mạc tử cung. Điều trị hơn 1 tháng thì gia đình anh A báo tin vui cho thầy thuốc. Hiện chị D đang mang bầu tháng thứ 6.

Ngoài thăm khám, chữa bệnh vô sinh, hiếm muộn, lương y Phùng còn được “mệnh danh” là chuyên gia tâm lý. Theo ông, vấn đề tâm lý cho bệnh nhân rất quan trọng, nhiều cặp vợ chồng do áp lực quá, căng thẳng trong chuyện sinh con nên càng khó có con hơn. Vì vậy, việc trấn an tinh thần là điều rất cần thiết đối với mỗi cặp vợ chồng khi đến đây thăm khám.

Trung bình mỗi năm, gia đình ông đón nhận hàng trăm lượt cặp vợ chồng đến thăm khám. Trong đó, có gia đình khá giả nhưng cũng có gia đình khó khăn. Với những trường hợp khó khăn, ông luôn giảm tiền thuốc hoặc cắt thuốc miễn phí cho họ. Ông luôn quan niệm, mang lại niềm vui cho họ là mang lại niềm vui cho chính bản thân.

nh144657823
Bằng khen do Ban Chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng lương y Nguyễn Ngọc Phùng
Hơn 40 năm làm nghề bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc, lương y Nguyễn Ngọc Phùng đã vinh dự được Nhà nước, Ban Chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam… trao tặng bằng khen, cúp vinh danh cho những cống hiến của ông đối với y học và sự nghiệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

 

(Kiến thức gia đình số 1)

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.